Tạm ngừng kinh doanh để phòng, chống dịch

Thứ sáu, 27/03/2020 22:14
(ĐCSVN) – Chấp hành nghiêm yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc đóng cửa các cửa hàng dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 27/3, hàng loạt các cửa hàng trên địa bàn Thủ đô đã tạm ngừng hoạt động.
 Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, ngày 25/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chính thức ra lệnh đóng cửa tất cả các hàng quán, trừ hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm.
Nếu ngày 26/3, nhiều cửa hàng còn hoạt động thì ngày hôm nay, đa phần các cửa hàng đã đóng cửa .
 Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê đều dọn dẹp đồ đạc, tạm dừng các hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch COVID-19.
 Ghi nhận trong ngày 27/3 tại Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục - khu vực vốn sầm uất nay thưa thớt vài người đi lại.
Phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm), người dân chấp hành nghiêm chủ trương của TP Hà Nội
 Phố Hàng Gai trong cảnh vắng vẻ.
 Phố Tạ Hiện, khu phố cổ Hà Nội vốn đông đúc, sầm uất thì nay gần 100% cửa hàng không hoạt động.
 Khung cảnh  vắng vẻ trên phố Hàng Đào  - một trong những con phố sầm uất bậc nhất của Thủ đô
 .
 Hàng loạt cửa hàng kinh doanh thuộc quận Hoàn Kiếm đóng cửa.
Hầu hết các cửa hàng lớn, các trung tâm thương mại đều nghiêm túc chấp hành quyết định của thành phố Hà Nội.
 Chung tay phòng, chống dịch COVID -19, trong những ngày này, người dân Thủ đô cần hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết.
Nguyễn Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực