Tặng quà đồng bào và học sinh nghèo khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng

Thứ tư, 19/12/2018 11:31
(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), ngày 15/12, Đoàn Thanh niên Báo Biên phòng phối hợp với Đồn Biên phòng Cốc Pàng (Cao Bằng) và nhóm “Tình yêu biên cương” tổ chức chương trình “Áo ấm biên cương – Nâng bước em tới trường” tại xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Đức Hạnh là xã biên giới xa xôi, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Xã có 18 bản/9.000 ha đất tự nhiên là núi cao, có hơn 600 ha ruộng, nương rẫy; 946 hộ/hơn 5.000 nhân khẩu, 60% dân tộc Mông, Lô Lô còn lại là dân tộc Nùng, Tày. Toàn xã có 6 điểm trường nằm trên núi cao, với 315 em học sinh tiểu học, 33 em mầm non, điều kiện học tập của các em học sinh vô cùng khó khăn và thiếu thốn.

Đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Cốc Pàng; Đoàn thanh niên Báo Biên phòng; chính quyền xã Đức Hạnh và các nhà hảo tâm trao 33 suất quà gồm áo ấm, ủng, tất, khăn mũ len, găng tay (mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng) tới các em học sinh mầm non trên địa bàn xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.


Chương trình thiện nguyện cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).


.
Đoàn Thanh niên Báo Biên phòng và các nhà hảo tâm trao tặng 28 triệu đồng ủng hộ xây dựng Nhà tình nghĩa
tới Binh nhất Vừ Mí Quỳnh, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cốc Pàng.


Chương trình cũng trao 315 phần quà gồm áo ấm, ủng, tất, sách vở, khăn, mũ len và găng tay cho các em học sinh tiểu học (mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng); 81 phần quà gồm 10kg gạo, xô nhựa, bột canh và 300.000 đồng cho 81 gia đình chính sách trên địa bàn.


Những món quà nhỏ bé nhưng góp phần thắp sáng lên niềm tin về sự tốt đẹp.


“Góp chút yêu thương cho vùng cao giá lạnh”.


Các thành viên đoàn chuẩn bị nhu yếu phẩm phục vụ cho việc chăm sóc và nâng cao chất lượng sống cho các bé.


Chương trình cũng tặng quà gia đình có 7 cháu bé mồ côi trên địa bàn xã Đức Hạnh với số tiền 5 triệu đồng…


và ủng hộ 3 triệu đồng quỹ "Nâng bước em tới trường" của Đồn Biên phòng Cốc Pàng. Tổng số tiền hỗ trợ trong chương trình “Áo ấm biên cương - Nâng bước em tới trường” dịp này là hơn 160 triệu đồng.

Huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng được thành lập năm 2000 và là huyện nghèo nhất nước theo tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập bình quân của người dân. Đến thời điểm này, Bảo Lâm vẫn đang là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất, tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn nhiều nhất nước. Huyện Bảo Lâm nằm ở phía Tây của tỉnh Cao Bằng, phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Mèo Vạc (Hà Giang), phía Đông Bắc có đường biên giới giáp Trung Quốc, phía Tây Nam giáp huyện Bắc Mê (Hà Giang), phía Nam giáp huyện Na Hang (Tuyên Quang), phía Đông giáp huyện Bảo Lạc. Xã Đức Hạnh có đường biên giới 8 km giáp Trung Quốc và là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng.
TD

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực