Tháng 5 về thăm Điên Biên Phủ

Thứ năm, 27/05/2010 15:59

(ĐCSVN) – Tháng 5, cả thành phố Điện Biên Phủ rực trong sắc màu đỏ của hoa phượng, dòng khách du lịch hối hả đổ về thăm quan các di tích lịch sử.

Đến Điên Biên Phủ, các đoàn khách thăm quan đều viếng Nghĩa trang liệt sỹ A1, nơi có 644 ngôi mộ liệt sỹ

Du khách chụp hình bên xác chiếc xe tăng 18 tấn đặt trên đỉnh đồi A1 lịch sử.
Đồi A1 là cứ điểm quan trọng bậc nhất trong tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ.

Đôi vợ chồng người CCB tranh thủ chụp hình bên đài kỷ niệm được đặt ở đỉnh Tây Bắc của đồi A1

Đứng ở đỉnh đồi A1 nhìn xuống thấy cái hố hình phễu to bằng cái “ao đình” cạn -
đó là dấu tích trận nổ khối bộc phá nghìn cân của các chiến sỹ Điện Biên năm xưa để tiêu diệt lô cốt địch.

Các mặt hàng lưu niệm được bán ở các điểm di tích chủ yếu là hàng thổ cẩm, quần áo có in,
ghi tên các di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

Hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát nằm ở trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Hầm dài 20m và rộng 8m, bao gồm bốn gian dùng cho cả nơi ở và làm việc.
Phải mất 55 ngày đêm chiến đấu ác liệt quân ta mới chiếm được cứ điểm này.

Ngày nay du khách thường chụp hình lưu niệm trên nóc hầm với lá cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho chiến thắng.

Điểm cuối của hành trình đến với Điện Biên Phủ lịch sử là viếng thăm tượng đài chiến thắng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực