Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thứ hai, 26/02/2018 15:13
(ĐCSVN) - Diễn ra từ 24 - 25/2 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” xuân Mậu Tuất 2018 đã giới thiệu tới công chúng những nét văn hóa, phong tục đặc sắc của các dân tộc anh em trên mọi miền Tổ quốc.

Tham dự Ngày hội có khoảng 200 người là đại diện già làng, trưởng bản tiêu biểu, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân của 21 cộng đồng dân tộc đến từ 14 tỉnh/thành đại diện cho các dân tộc, vùng miền trong cả nước: dân tộc Mông, Cờ Lao, La Chí, Pu Péo (Hà Giang); Bố Y (Lào Cai); Si La, Mảng (Lai Châu); Ơ Đu (Nghệ An); Chăm, Raglai  (Ninh Thuận); Giẻ Triêng, Xơ Đăng (Kon Tum); Dao (TP. Hà Nội); Tày (Thái Nguyên); Mường (Hòa Bình); Khơ Mú (Điện Biên); Thái (Sơn La); Ê Đê (Đắk Lắk); Khmer (Sóc Trăng); Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế)... Góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Ngày hội còn có 11 dân tộc đang sinh hoạt tại “Ngôi nhà chung” như Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Êđê, Khmer…

Hoạt động thường niên mừng Đảng, mừng xuân mới đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, mang phong vị Tết truyền thống dân tộc tới công chúng trong những ngày đầu Xuân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2018.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang
gửi tới toàn thể đồng bào những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới.

Chủ tịch nước tặng quà đại diện cộng đồng các dân tộc tham gia
Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2018.


Cộng đồng các dân tộc tặng Chủ tịch nước những món quà đặc trưng của dân tộc mình.


Nhân dịp này, đại biểu đồng bào các dân tộc đã phát biểu chúc Tết, nêu
đề xuất, kiến nghị của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với Đảng, Nhà nước.


Trong không khí ấm áp tình đồng bào các dân tộc anh em,
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh cồng khai hội.



Sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc anh em cùng khoe sắc
trong vườn hoa chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.


Những lễ hội xuân mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc được tái hiện trong Ngày hội.


Tái hiện Lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông tỉnh Hà Giang, thường tổ chức dịp đầu xuân.
Lễ hội mang ý nghĩa tạ ơn thần linh đã ban cho con cái, sức khỏe và làm ăn thuận lợi.



Qua các năm tổ chức, Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” đã
đón hàng chục nghìn lượt đồng bào các dân tộc tham gia hơn 50 lễ hội.
Đây là điểm hội tụ, lan tỏa truyền thống văn hóa, nhất là vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực