Triển lãm ảnh: “Danh tướng Phạm Kiệt – Bản lĩnh và tài đức”

Thứ bảy, 11/01/2014 19:30

(ĐCSVN) – Từ ngày 10 - 16/1, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh “Danh tướng Phạm Kiệt – Bản lĩnh và tài đức” nhân kỷ niệm 105 ngày sinh Trung tướng Phạm Kiệt.

Trưng bày tại triển lãm gồm 300 bức ảnh, chủ yếu là đen trắng, từ năm 1940 đến nay được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. 

Đồng chí Phạm Kiệt tuyên bố thành lập chính quyền nhân dân trước lực lượng Võ trang, đồng bào các dân tộc Ba Tơ tham dự mít tinh mừng giải phóng.

Các chiến sỹ du kích Ba Tơ họp nghe quyết định thành lập đại đội tháng 5/1945.

Ông Phạm Kiệt, chỉ huy trưởng quân sự trong chính quyền cách mạng nhân dân Quảng Ngãi tháng 3/1946.

Chỉ huy trưởng Phạm Kiệt cùng Bộ tham mưu Nam trung bộ và mặt trận
 phòng thủ Nha Trang, tháng 2/1946.

Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng Thiếu tướng Phạm Kiệt, thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy CANDVT và Đại tá Nguyễn Bá Phát, Tư lệnh Bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam kiểm tra vùng biển và hải đảo vùng Đông bắc Tổ quốc.

"Khoảnh khắc” thân mật bên Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Tướng Phạm Kiệt trao đổi công việc với đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác Hồ năm 1968.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, Tư lệnh Phạm Kiệt cùng đoàn công tác kiểm tra chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh biên giới tại Cao Bằng năm 1966.

Tư lệnh Phạm Kiệt đến kiểm tra xưởng cơ khí sửa chữa, sản xuất súng đạn và
 phương tiện chiến đấu của lực lượng CANDVT năm 1963.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Trung tướng Phạm Kiệt và Bộ chỉ huy Công an Nhân dân võ trang, Bộ đội Hải quân bàn kế hoạch phối hợp tác chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1963.

Bộ Tư lệnh CANDVT – Tư lệnh Phạm Kiệt làm việc với lãnh đạo Bộ đội biên phòng Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1964.

Phút đoàn tụ hiếm hoi với gia đình của Trung tướng Phạm Kiệt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực