Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore

Thứ sáu, 18/05/2018 19:01
(ĐCSVN) - Triển lãm hội họa “Góc nhìn” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore nhằm nâng cao sự hiểu biết về đất nước, con người giữa người dân hai nước; góp phần tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Singapore.

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội khai mạc Triển lãm hội họa “Góc nhìn”, nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore. Triển lãm mỹ thuật đặc biệt đã thu hút sự tham dự của đại diện nhiều đại sứ quán cùng những người đam mê mỹ thuật.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Singapore tại Việt Nam - bà Catherine Wong cho biết: Triển lãm tranh “Góc nhìn” là sự kiện thứ hai do Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội tổ chức trong năm 2018. Trước đó vào tháng 1/2018, Giải chạy Từ thiện Singapore - Việt Nam tổ chức đã kêu gọi được hơn 80.000 USD cho một dự án xây dựng trường học tại Việt Nam. Không chỉ thể hiện mối quan hệ giao lưu văn hóa gần gũi giữa nhân dân hai nước, Triển lãm “Góc nhìn” còn là minh chứng nghệ thuật có thể đưa người dân Việt Nam và Singapore đến gần nhau hơn.

Đại sứ Catherine Wong cũng bày tỏ sự cảm kích tới hai họa sỹ Phạm Luận và Jeffrey Wandly thông qua 20 bức tranh đã thể hiện những góc nhìn độc đáo, nắm bắt được cảm xúc, sự gắn bó của họ với đất nước bạn, đồng thời góp phần tăng cường tình hữu nghị khăng khít, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Singapore - Việt Nam.

Triển lãm hội họa “Góc nhìn” mở cửa đón khách tham quan tới thưởng lãm cho tới ngày 27/5/2018.

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm tranh “Góc nhìn”.

Đại sứ Singapore Catherine Wong phát biểu bày tỏ mong muốn đóng góp hơn nữa

 cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Singapore.


Triển lãm đã thu hút sự tham dự của đại diện nhiều đại sứ quán cùng những người đam mê mỹ thuật hai nước.


Các tác phẩm khắc họa một số phong cảnh đô thị nổi tiếng của Singapore cũng như những di sản của Việt Nam

và chứa đựng nhiều cảm nhận, suy nghĩ, hoài niệm của hai họa sĩ.


Đến Việt Nam những năm 1994 khi còn là một kiến trúc sư trẻ,  họa sĩ Jeffrey Wandly dành sự quan tâm đặc biệt tới các di sản, âm nhạc và hội họa. Ông chìm đắm trong nền văn hóa những nơi đặt chân tới. Mối liên hệ của ông biểu đạt trong tranh không chỉ là sự sinh động mà còn có cả sự tôn kính với không gian văn hóa di sản của Việt Nam.


Tác phẩm "Bốt Hàng Đậu, Hà Nội" của họa sĩ Jeffrey Wandly.

"Phố Hàng Lược, Hà Nội".


“Phố phường Hội An” của Jeffrey Wandly.


Phong cảnh đất nước Singapore được họa sỹ Phạm Luận tái hiện qua những bức tranh của mình,

đó là tòa nhà Marina Bay Sands với kiến trúc đặc trưng hay tượng Merlion, bến Clarke Quay lung linh sinh động

đến vườn bách thảo Singapore thanh bình…


Tác phẩm “Bến Boat Quay ở Singapore”.


“Hồ thiên nga” tại vườn Bách thảo Singapore của tác giả Phạm Luận.

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực