Trở về với Trung thu truyền thống

Chủ nhật, 20/09/2020 14:41
(ĐCSVN) - Nhằm gìn giữ những nét văn hóa đặc sắc của tết Trung thu cổ truyền, đồng thời nhằm tôn vinh các nghệ nhân - những người đã gìn giữ và truyền dạy để đồ chơi dân gian truyền thống không bị mai một theo thời gian, nhân dịp tết Trung thu 2020, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) tổ chức chương trình “Tôn vinh nghệ nhân làm đồ chơi” với rất nhiều hoạt động hấp dẫn.

Vào dịp Tết Trung thu, các gia đình thường bày cỗ trông trăng

gồm rất nhiều đồ chơi và những đồ ăn truyền thống.

 Đèn ông sao là một trong những đồ chơi phổ biến nhất của thiếu nhi trong  dịp tết Trung thu
 Cùng với đèn ông sao, trong tết Trung thu cổ truyền không thể thiếu đèn kéo quân. Đến với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam dịp này, du khách và các em nhỏ sẽ được nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền (áo nâu ) hướng dẫn cách làm đèn kéo quân....

 

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyển hướng dẫn cách làm ông Tiến sỹ, ông đánh gậy....

 Các em đến Bảo tàng DTHVN trong dịp này còn được các nghệ nhân hướng dẫn

cách làm  các loại mặt nạ....

.... học cách cắm và làm hoa giả ....
 .... làm các con vật và hoa bằng mây tre.
Các em còn được chơi các trò chơi truyền thống như múa lân...
 ... kéo co.
 Và cùng phá cỗ Trung thu.

 


TT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực