Trung thu sớm của các em nhỏ khuyết tật trí tuệ và tự kỷ

Thứ năm, 05/09/2019 21:01
(ĐCSVN) – Tết Trung thu (hay còn gọi là Tết Trông trăng) là dịp Tết cố truyền mà trẻ em cả nước đều mong đợi. Với các em nhỏ khuyết tật trí tuệ và tự kỷ ở Trung tâm Sao Mai (Thanh Xuân, Hà Nội), Tết Trung thu năm nay đến sớm hơn với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trung tâm Sao Mai là một tổ chức xã hội, phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ tư vấn, phát hiện sớm, can thiệp sớm, chăm sóc trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ bằng sự phối kết hợp giữa y tế và giáo dục. Ngày 4/9, Trung tâm đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” cho khoảng 200 em nhỏ đang học tập và sinh hoạt tại đây.

Các em nhỏ có cơ hội thể hiện các tiết mục văn nghệ trong chương trình "Vui Tết Trung thu". Đây là một sự nỗ lực rất lớn của các em sau một thời gian học tập và điều trị.
Các em đã dành cả tháng để tập luyện tiết mục Múa lân và rất háo hức khi được biểu diễn cho mọi người xem

 

Các em nhỏ được tự mình làm những trò chơi dân gian thông qua sử dụng các sản phẩm tái chế

 

Nhiều em rất miệt mài để tự làm những chiếc đèn lồng từ những quả bóng nhựa

Các em nhỏ hơn thì được sự hỗ trợ của các cô giáo và các cô chú sinh viên tình nguyện

Niềm vui của một em nhỏ khi tự mình làm được món đồ chơi nhân dịp Trung thu

 

Các em còn được tự tay làm những chiếc bánh dẻo - món bánh truyền thống không thể thiếu mỗi dịp Trung thu

 

Việc làm bánh không dễ dàng, nhưng các em đều rất say sưa và thích thú

 

Nhiều em nhỏ tại Trung tâm có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của dịp Tết Trung thu, nhưng những món quà - tấm bánh nho nhỏ chính là sự quan tâm, là tình cảm và tình yêu thương của người lớn cũng như toàn xã hội đối với các em nhân dịp ngày lễ cổ truyền của dân tộc./.





 

 

 


Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực