Tưng bừng Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2017

Thứ sáu, 03/02/2017 17:29
(ĐCSVN) - Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2017 được tổ chức tại khu vực chùa Đọi, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam) nhằm kỷ niệm 1.030 năm ngày vua Lê Đại Hành về cày Tịch điền trên cánh đồng dưới chân núi xã Đọi Sơn.

Lễ hội Tịch điền đã trở thành một phong tục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở con cháu muôn đời phải biết cần cù, chăm chỉ lao động, sản xuất trên mảnh đất của mình, mong ước những mùa màng bội thu cho gia đình sung túc, quê hương, đất nước giàu đẹp.


Từ sáng sớm, người dân và du khách khắp nơi đã tấp nập về dự Lễ hội Tịch điền 2017. 
Không khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt.
Kiệu rước linh vị vua Lê Đại Hành.
Người dân mang lễ vật đến cúng tiến.

Đội múa rồng biểu diễn chào mừng lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông đọc văn trình trước linh vị vua Lê Đại Hành.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu thắp hương tưởng niệm vua Lê Đại Hành.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ hội.


Màn trống hội do các tay trống nữ làng Đọi Tam biểu diễn.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng công nhận Lễ hội Tịch điền là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày do bô lão trong làng thực hiện.
Các thôn nữ theo sau gieo hạt giống cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đích thân điều khiển máy cày, cày những luống đất đầu tiên trong Lễ hội Tịch điền.

 

Trần Quang Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực