Vẻ đẹp tháp cổ Po Nagar

Thứ tư, 10/02/2010 16:51

(ĐCSVN) - Po Nagar hay Tháp Bà nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 km về phía bắc, nay thuộc phường Vĩnh Phước. Tên gọi "Tháp Po Nagar" được dùng để chỉ chung cả công trình kiến trúc này, nó là tên của ngọn tháp lớn nhất cao khoảng 23 mét. Đến thành phố biển Nha Trang, bạn không thể không đến thăm khu Tháp Bà Po Nagar - một trong những di tích lịch sử và văn hoá nổi tiếng của thành phố.

Tháp lớn nhất thờ nữ thần Po Nagar

10 trụ gạch lớn cao trên 5m xếp thành bốn hàng trên nền gạch rộng, theo các bậc đá lên cao mãi tới đỉnh núi. Tương truyền là nơi dừng chân của các tín đồ, những người dân sùng đạo ngồi nghỉ hoặc thiền định trước khi lên tháp chính.

Tháp được xây bằng gạch nung mang nét cổ kính trầm mặc, được xây dựng vào những năm 813-817

Phía sau tháp cổ

Nét cổ kính

Trên thân tháp còn có nhiều tượng và phù điêu bằng đất nung...

... Ngọn tháp bằng gạch nung với những chi tiết hoa văn đặc sắc.

Dấu ấn thời gian càng tôn lên vẻ đẹp hiếm có của tháp Po Nagar.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực