Về Long An, ngắm cánh đồng thanh long chín đỏ

Thứ tư, 16/05/2018 10:39
(ĐCSVN) - Thanh long là một trong những cây chủ lực được tỉnh Long An lựa chọn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, là loại cây trồng phổ biến và được trồng nhiều nhất ở huyện Châu Thành. Nơi đây nổi tiếng bởi những vườn thanh long ruột đỏ với những giống quả thơm ngon và cho năng suất cao hơn những vùng đất khác.
Ở Châu Thành, cây thanh long phát triển rất tốt, được coi là cây trồng chủ lực
và trồng với diện tích rất lớn (khoảng 7.000 ha).
Hiện cây thanh long đã phủ khắp 12 xã, thị trấn của huyện Châu Thành.
Từ nhiều năm nay, nhờ trồng cây thanh long, thu nhập của người dân huyện Châu Thành ngày một khá hơn.
Thanh long không chỉ giúp nông dân xóa nghèo, vươn lên làm giàu mà còn góp phần
 quan trọng vào xây dựng nông thôn mới Châu Thành.
Những hình ảnh đẹp mắt của vườn cây Thanh Long đang chín đỏ rực.
Vườn thanh long xanh bạt ngàn được tô điểm nổi bật bởi sắc đỏ của quả chín.
Thanh long chín được thu hoạch và phân loại.
Sau đó được rửa sạch ...
... rồi được phân phối cho các cơ sở kinh doanh, các đối tác tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.
Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực