"Việt Nam – Ngàn gấm hoa"

Thứ bảy, 31/08/2019 09:20
(ĐCSVN) - Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2019), tối 30/8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật chủ đề "Việt Nam – Ngàn gấm hoa", thu hút đông đảo người xem.

Chương trình nghệ thuật "Việt Nam – Ngàn gấm hoa" mừng Quốc khánh

Chương trình nghệ thuật chủ đề " Việt Nam – Ngàn gấm hoa" có thời lượng hơn 90 phút, với sự tham gia biểu diễn của hơn 120 ca sĩ, nghệ sĩ và các nhóm múa tham gia biểu diễn 3 chương: “Ngọn cờ độc lập”, “Ngọn cờ thống nhất” và “Ngọn cờ hòa bình”.

Những giai điệu tự hào, với những ca khúc cách mạng như: "Dấu chân phía trước", tổ khúc “Chiến sỹ Việt Nam, lá cờ tháng Tám”, hợp xướng “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”; ca khúc “Hành quân xa”, ca cổ “Dệt chặng đường xuân”; Bài ca thống nhất; Dòng sông hát, Sức sống Trường Sa, Hát về Thành phố hôm nay, Sức sống thành phố trẻ, Nụ cười Việt Nam… được các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn tái hiện những cột mốc nổi bật của lịch sử dân tộc 74 năm qua.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình nghệ thuật "Việt Nam – Ngàn gấm hoa":

Tiết mục "Đất nước bên bờ sóng" mở đầu chương trình
Tái hiện hình ảnh Bác Hồ bôn ba khắp năm châu bốn bể đi tìm đường cứu nước
Ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch qua phần thể hiện của NSND Tạ Minh Tâm
Một tiết mục ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Liên khúc “Chiến sĩ Việt Nam - Lá cờ tháng Tám” tái hiện hình ảnh quật khởi
của cả dân tộc trong Cách mạng tháng Tám 1945...
...Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu…
  

Liên khúc “Hát về thành phố hôm nay-Yêu sao cuộc sống hôm nay - Sức sống thành phố trẻ” thể hiện sức sống trẻ trung, năng động của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực