Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017

Thứ năm, 22/06/2017 21:34
(ĐCSVN) – Ngày 21/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã ký quyết định thay đổi các thành viên của Ủy ban này.

Logo  APEC Việt Nam 2017 - Nguồn ảnh: apec2017.vn 

Theo đó, đồng chí Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương thay đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương làm Phó Chủ tịch Ủy ban.

Đồng chí Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Ủy viên Ủy ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thay đồng chí Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Ủy viên Ủy ban.

Được biết, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 được thành lập theo Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 16/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, do Ủy viên Bộ  Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh là Chủ tịch Ủy ban. Bộ phận thường trực giúp việc cho Ủy ban Quốc gia là Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, do Bộ Ngoại giao chủ trì và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban, gồm đại diện của Văn phòng Chính phủ và 14 Bộ, cơ quan liên quan.

Ủy ban Quốc gia APEC 2017 có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, đôn đốc và phối hợp việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của Diễn đàn APEC tại Việt Nam trong năm 2017 và trong quá trình chuẩn bị của các cơ quan, địa phương liên quan…/.

Phạm Cường
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực