Toàn tỉnh chuẩn bị sẵn sàng cao nhất ứng phó bão số 16

Thứ hai, 25/12/2017 09:33
Ngày 24/12, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TT&TKCN) tỉnh họp khẩn triển khai các phương án ứng phó bão số 16.

Bí Thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ảnh: M.Đ

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống TT&TKCN tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố.
Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống TT&TKCN tỉnh báo cáo tình hình diễn biến của bão số 16. Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 62.900ha lúa cần bảo vệ và hơn 76.500ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Toàn tỉnh có 177 tàu thuyền và 1.189 ngư dân còn hoạt động trên biển. Trước tình hình bão số 16 đang tiến vào các tỉnh Nam bộ theo dự báo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương, tỉnh đã tiến hành họp và triển khai các phương án ứng phó với bão số 16... Theo đó, cấm không cho tàu thuyền ra biển, thông tin bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và chủ động phòng chống. Chỉ đạo các huyện, thị, thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống TT&TKCN các cấp tiến hành khảo sát ở các địa bàn trọng yếu có phương án di dân trước khi bão vào...
Các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống TT&TKCN tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố báo cáo tình hình triển khai các phương án ứng phó bão số 16. Nhất là các huyện, thành phố ven biển triển khai phương án di dân vào nơi tập trung, chuẩn bị công tác hậu cần; rà soát kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn...
Phát biểu tại tại buổi họp, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương khẳng định: Hiện trong cán bộ và nhân dân còn lơ là chủ quan trong ứng phó bão số 16. Vì vậy, toàn tỉnh cần phải chuẩn bị tinh thần cao nhất ứng phó với bão; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; đình tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung mọi lực lượng ứng phó với bão số 16. Ngành chức năng cần rà soát thống kê lại tàu thuyền và ngư dân còn hoạt động trên biển; số lượng tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn. Thống kê số lượng cần di dân, trước hết là người già và trẻ em. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết tình hình cơn bão số 16 để chủ động ứng phó. Hướng dẫn dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ sản xuất... Triển khai tất cả các phương án với tinh thần sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, ứng phó bão số 16. Trước hết, tập trung cho công tác di dân. Ban chỉ đạo các cấp phải xuống tận cơ sở, nhất là các địa bàn trọng yếu ven biển; lực lượng biên phòng, công an, quân sự ứng trực tối đa phòng chống bão...
Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đề nghị các huyện, thành phố ven biển cần tổ chức ngay phương án di dân. Song việc triển khai di dân cần có các phương án tốt để không gây xáo trộn, hoang mang, rà soát lại các điểm di dân tập trung đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường các địa điểm di dân tập trung. Các huyện, thị triển khai các phương án ứng phó với bão số 16, tuyên truyền kêu gọi quyết liệt hơn các tàu thuyền còn hoạt động trên biển vào nơi trú bão an toàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là vùng ngoài rừng phòng hộ, các cửa biển cửa sông...
* Ngày 24/12, Sở GD-ĐT đã gửi Công văn khẩn số 1307 về việc ứng phó với cơn bão Tembin cho tất cả các đơn vị trực thuộc trong ngành. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các việc sau: Thông báo cho học sinh nghỉ học 2 ngày (25 và 26/12/2017, nhằm thứ Hai, thứ Ba) để phòng tránh cơn bão Tembin. Đồng thời chuẩn bị các phương án phòng ngừa và ứng phó với cơn bão này.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực