Bạc Liêu: Phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Thứ sáu, 14/07/2017 10:16
Để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Bạc Liêu đã ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017. Đồng thời nỗ lực, phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Công tác thu hút, kêu gọi đầu tư có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, việc phát huy nội lực, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, thực hiện tốt cải cách thủ tục đầu tư theo hướng nhanh, gọn, minh bạch, công khai phục vụ doanh nghiệp được tỉnh chỉ đạo tập trung làm tốt. Cùng với đó là tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư, giúp nhà đầu tư triển khai các dự án, tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh hoặc các kiến nghị của các nhà đầu tư để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bạc Liêu đã tiếp trên 50 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư và thẩm định đề xuất nhiều dự án đầu tư với tổng vốn hàng ngàn tỷ đồng. Đó là Dự án đầu tư khu dân cư trung tâm và chợ Cống Xìa; Dự án nhà máy gạch Tuynel Hòa Bình; Dự án Nhà máy điện gió Thiên Phú - Bạc Liêu; Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1…

Đặc biệt trong tháng 6 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã thành lập đoàn công tác đi mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp trong, ngoài nước và làm việc với đại sứ quán nhiều nước. Qua đó, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, thể hiện sự quyết tâm, cầu thị và mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong, ngoài nước. Cụ thể, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đã dự trên 20 cuộc gặp gỡ xúc tiến đầu tư, trong đó có nhiều hội nghị lớn như: Hội nghị Gặp gỡ Hoa kỳ 2017; Hội nghị Gặp gỡ các Hiệp hội Doanh nghiệp các nước Mỹ, Anh, Đức, Ý, Pháp, Canada, Úc; xúc tiến mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại TP. HCM đầu tư vào các dự án trọng điểm của tỉnh; hợp tác xuất khẩu lao động… Ngoài ra, Bạc Liêu còn tham gia ký kết biên bản ghi nhớ liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng bán đảo Cà Mau giữa 4 tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối liên kết hợp tác giữa các địa phương…

Chủ động mời gọi đầu tư

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, từ nay đến cuối năm 2017, tỉnh sẽ triển khai quyết liệt các hoạt động xúc tiến đầu tư theo chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực “trụ cột” gồm: Phát triển chuỗi giá trị ngành tôm, mà trọng tâm là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và nâng cao giá trị nông sản; năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời); du lịch; giáo dục; y tế và các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động…

Song song đó, Bạc Liêu đã và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô là Hội nghị cấp vùng năm 2017 tại Bạc Liêu. Đây là một trong những sự kiện quan trọng và cũng là cơ hội để Bạc Liêu quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của mình. Đồng thời khẳng định những cam kết phát triển trong thời gian tới, tạo tiền đề để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh, nhất là các dự án mang tính động lực.

Để làm tốt công tác này, cùng với giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Bạc Liêu sẽ đổi mới phương pháp tiếp cận, mời gọi đầu tư theo hướng chủ động lựa chọn những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp “đầu tàu” để tỉnh trực tiếp đến mời gọi đầu tư. Bạc Liêu cam kết thực hiện tốt các chế độ ưu đãi đầu tư có lợi nhất cho nhà đầu tư trong khuôn khổ quy định pháp luật cho phép. Cũng như vận dụng linh hoạt các quy định, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có liên quan để việc triển khai thực hiện dự án được thuận lợi nhất. Đặc biệt, trong quá trình tiếp cận, mời gọi và quá trình xử lý các hồ sơ, thủ tục luôn thể hiện nhất quán tinh thần “cầu thị, tôn trọng, quyết tâm và thiện chí” của địa phương đối với nhà đầu tư nhằm điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất cho nhà đầu tư để cùng hợp tác phát triển và gắn bó lâu dài với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, Bạc Liêu tích cực tiếp tục rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc và tăng cường đối thoại theo nhiều hình thức. Đó là tổ chức đối thoại tập trung, tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc theo định kỳ hàng tháng và phát triển thêm mô hình “Cà phê doanh nhân” để tạo thêm kênh thông tin, tương tác với doanh nghiệp...

Theo baobaclieu.vn
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực