Bạc Liêu: Toàn dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài

Thứ ba, 11/07/2017 08:51
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Kiên Nhẫn cho biết, Hội luôn lấy việc xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ then chốt trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, nhân dân, đặc biệt là những cán bộ Hội tâm huyết, hoạt động khuyến học của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.
Theo đó, nhiều phong trào thi đua được phát động như “Gia đình học tập” (gần 83.200 gia đình) , “Dòng họ học tập” (hơn 970 dòng họ), “Đơn vị học tập” (hơn 470 đơn vị), “Cộng đồng học tập” (hơn 330 cộng đồng cấp xã; 64/64 trung tâm học tập cộng đồng)… đã phát huy hiệu quả, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học”. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã “nuôi” được hơn 20.200 con heo đất với tổng số tiền thu được hơn 6 tỷ đồng. 

Quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục nhận được sự quan tâm đóng góp của nhiều nhà tài trợ, mạnh thường quân. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đã vận động được gần 76,7 tỷ đồng, vượt 53% so với chỉ tiêu đề ra. Từ nguồn quỹ này, Hội đã đỡ đầu và tặng học bổng, hỗ trợ chi phí thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 với gần 2.500 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giúp các cơ sở giáo dục từng bước được xây dựng, nâng cấp… Một số công trình được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp như: Trường tiểu học Tâm Tâm (tư thục bán trú) được xây mới với trị giá 50,4 tỷ đồng;

Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) đầu tư sửa chữa, nâng cấp với số tiền 3,5 tỷ đồng; huyện Hồng Dân sửa chữa 45 điểm trường và vận động nhân dân hiến đất mở rộng trường học được 15.000m 2 ... 

Đánh giá về hoạt động khuyến học khuyến tài của tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thanh Phong khẳng định, Bạc Liêu tuy là một tỉnh nghèo, khó khăn về mọi mặt nhưng lại là một trong những tỉnh có phong trào khuyến học, khuyến tài nổi bật tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều phong trào, nhiều hoạt động thu hút sự tham gia của các đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân… góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tai địa phương. 

Trong thời gian tới, nhằm phát huy những kết quả đạt được, Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền phát động, vận động và phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, các sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể… củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm hoạt động cộng đồng; tổ chức Hội thảo về “Thực trạng và giải pháp duy trì, củng cố các Trung tâm học tập cộng đồng đến năm 2020” vào tháng 8/2017; tổ chức đánh giá, công nhận gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập vào tháng 9/2017; cấp phát học bổng đầu năm học 2017-2018; tổ chức tuyên dương gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập vào tháng 10/2017... 

Hiện nay, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu có gần 219.000 hội viên, gần 1.400 chi hội, phát triển ở tất cả các xã, phường, thị trấn và lan tỏa đến từng khóm, ấp, khu dân cư, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp…/. 
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực