Họp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thứ ba, 28/02/2017 10:12
Ngày 27/2/2017, ngành Y tế Bạc Liêu long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2017). Đến dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh;đại diện các ban,ngành và ngành Y tế.

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho các cá nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ảnh: C.K

Giám đốc Sở Y tế - Bùi Quốc Nam đã đọc thư của Bác Hồ gửi cán bộ, nhân viên ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955; phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, những cống hiến thầm lặng của những người thầy thuốc trong quá trình đấu tranh giải phóng, giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng đất nước hiện nay. Buổi họp mặt còn được nghe những chia sẻ, những lời tâm huyết dành cho sự nghiệp y tế của tỉnh những người đi trước cũng như thế hệ y, bác sĩ trẻ…

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, tri ân các thế hệ thầy thuốc nói chung, đội ngũ thầy thuốc tỉnh nhà nói riêng đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian qua. Đồng thời hy vọng thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập, làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành, lấy y đức làm nhiệm vụ, động lực phấn đấu để phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn…

Dịp này, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 6 cá nhân là những thầy thuốc của ngành Y tế Bạc Liêu có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực