Cuộc sống người dân đảo lộn vì trại chăn nuôi gà của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ

Thứ hai, 28/10/2019 10:44
(ĐCSVN) – Thời gian qua, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Theo người dân, nguyên nhân của tình trạng trên là do hoạt động xả thải của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ.

Cá chết hàng loạt do nước thải của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ. (Video: Quang Đao)

Cụ thể, theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại khu dân cư 14 và 15, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đến nay trại chăn nuôi gà để lấy trứng thương phẩm của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ đã đi vào hoạt động được khoảng 2 năm. Đó đồng thời cũng là thời gian mà các hộ dân ở khu vực này thường xuyên phải đối mặt với những mùi hôi thối nồng nặc từ trang trại. Đi liền với đó là những nguy cơ phát sinh mầm bệnh từ nạn ruồi, muỗi, côn trùng dày đặc, gây mất vệ sinh; ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đời sống của người dân.

Đặc biệt, mới đây nhất là vào ngày 15/10 vừa qua, một lượng lớn chất thải (được xác định là phân gà) của trại chăn nuôi nói trên đã chảy xuống hồ Ngả Hai (khu dân cư 14 và 15, xã Đồng Lương) khiến hàng chục tấn cá chết trắng mặt hồ, bốc mùi hôi thối. Người dân địa phương cho biết, hồ Ngả Hai rộng 17 ha, lượng cá mỗi năm thu được từ 50 - 60 tấn cá, đem lại thu nhập lớn cho người dân. Từ trước đến nay, khu vực hồ Ngả Hai chưa bao giờ xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt như thế này. Để khắc phục hiện tượng này, ngay trong chiều ngày 15/10, UBND xã Đồng Lương đã tổ chức buổi làm việc nhằm xử lý ảnh hưởng môi trường nguồn nước tại khu vực xung quang và phía dưới hồ Ngả Hai. Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, đại diện Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ cùng nhiều người dân bị ảnh hưởng. Phát biểu tại buổi làm việc, bác Hoàng Văn Long, một người dân địa phương bức xúc, gia đình đã bị ảnh hưởng bởi mùi phân gà rất khó chịu và ô nhiễm nguồn nước gồm cả nguồn nước sinh hoạt và các ao hồ thả cá gây chết cá. Vì vậy đề nghị có biện pháp giải quyết bảo đảm đời sống nhân dân như xem xét đền bù thỏa đáng, cấp nước sạch cho nhân dân...

Cá chết trắng tại hồ Ngả Hai.

Cùng với một số người dân địa phương tìm đến vị trí nghi là nơi khiến nguồn nước hồ Ngả Hai bị ô nhiễm trầm trọng, phóng viên phát hiện tại đây đang có khoảng 5 - 7 hố đất từ to đến nhỏ được đào khá sâu. Trong những hố đất này là những chất lỏng đặc quánh, mầu đen kịt, bốc lên mùi hôi thối, gây cảm giác tức ngực, buồn nôn… Theo người dân, đây là những hố đất chứa phân gà của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ; trong đó nhiều hố được xử lý bằng cách… phủ bạt xanh lên trên, nhưng đa phần là để lộ thiên. Trao đổi với báo chí, ông Vi Tiến Cường, Chủ tịch UBND xã Đồng Lương cho biết, nguyên nhân bước đầu được xác định là do vỡ hồ sinh học của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ, dẫn đến chất thải (phân gà) chảy xuống hồ Ngả Hai, gây chết cá.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án “Chăn nuôi gà giống trứng và gà đẻ trứng thương phẩm sản xuất trứng gà sạch” của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ đã triển khai trong phạm vi hơn 40ha/tổng số hơn 200 ha diện tích tỉnh Phú Thọ phê duyệt. Quy mô, công suất bình quân của trại gà 600.000 mái đẻ/năm, sản xuất ra khoảng 168 triệu quả trứng/năm. Tuy nhiên, từ sau khi trang trại chăn nuôi gà đi vào hoạt động thì người dân địa phương đã rất nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền và cơ quan chức năng về hiện tượng ruồi nhặng trong khu vực phát sinh quá nhiều, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, lao động, đe dọa sức khỏe của người dân. Song, đến nay tình trạng nói trên vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Được biết, liên quan đến việc hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại trại chăn nuôi gà của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ, sau khi kiểm tra thực tế, ngày 16/11/2018, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định xử phạt doanh nghiệp này với số tiền 70 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính vì “thực hiện không đúng một trong các nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu trong quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường” theo quy định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời, huyện Cẩm Khê yêu cầu doanh nghiệp xử lý môi trường theo đúng Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh Phú Thọ…

Có thể thấy, những phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ gắn với hoạt động của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ là hoàn toàn có cơ sở. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và bảo đảm đời sống của người dân, đề nghị các cấp chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan cần giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, xử lý chất thải của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ. Đồng thời, sớm có biện pháp xử lý dứt điểm các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, nguồn nước... nhằm trả lại môi trường trong lành tại khu dân cư để bà con ổn định đời sống, tránh gây bức xúc kéo dài trong dư luận địa phương...

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Cá chết do nguồn nước ô nhiễm đã gây nhiều thiệt hại cho người dân địa phương. 

Cận cảnh cá chết tại hồ Ngả Hai 

Vị trí hố chôn phân gà được che đậy sơ sài...

Thậm chí những hố chôn phân gà còn để lộ thiên...

Người dân địa phương bức xúc trước tình trạng cá chết vì ô nhiễm nguồn nước...

Cổng vào Trại gà trứng thương phẩm của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ.

Nhóm PV Ban Bạn đoc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực