Khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận chính trị của CAND

Khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận chính trị của CAND

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định, 10 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã từng bước khẳng định vị thế quan trọng của một Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận chính trị của lực lượng Công an nhân dân.
Niềm tự hào của đồng bào Mông ở Si Ma Cai
Niềm tự hào của đồng bào Mông ở Si Ma Cai
Ở xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai), bà con dân tộc Mông nơi đây vẫn thường truyền tai nhau tấm gương về tinh thần ham học, nghị lực vượt khó...
Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận tận tụy với công việc
Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận tận tụy với công việc
Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm với dân, 42 năm qua, ông Võ Minh Sang, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Lương Thành, xã Cẩm Tú (Cẩm...
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20 5
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
(ĐCSVN) - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo về việc triệu tập kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Theo đó,...
Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới
Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Vì vậy, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cũng phải phát triển theo hướng tự lực, tự cường gắn với tăng cường liên kết giữa các thành viên, giữa khu vực kinh tế tập thể với các khu vực kinh tế khác và mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

(ĐCSVN) - Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án/dự án đáp ứng các mục tiêu đã đề ra của Quy hoạch điện VIII, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ, đảm bảo điện đi trước một bước.

Việt Nam luôn xác định ngoại lực có vai trò quan trọng, đột phá
Việt Nam luôn xác định ngoại lực có vai trò quan trọng, đột phá

(ĐCSVN) - Với tinh thần chân thành, tin cậy, sẻ chia, cùng hợp tác, cùng phát triển, trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc, Phó Thủ tướng tin tưởng Chương trình VELP 2024 sẽ giúp gợi mở nhiều vấn đề mang tính chiến lược, định hình tầm nhìn cùng những khuyến nghị cụ thể, thực chất cho Việt Nam.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo Sẵn sàng hòa mình vào huyết mạch giao thông
Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo: Sẵn sàng hòa mình vào huyết mạch giao thông

(ĐCSVN) – Sáng tạo trong mô hình huy động vốn, vượt nhiều khó khăn từ dịch bệnh COVID-19, nguyên vật liệu, địa chất phức tạp…, khối lượng công việc “khổng lồ” tại dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo đã được hoàn thành 99% để sẵn sàng hoà mình vào huyết mạch giao thông Bắc – Nam.

Nguyễn Lương Bằng - người Cộng sản kiên trung, mẫu mực
Nguyễn Lương Bằng - người Cộng sản kiên trung, mẫu mực

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024) là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân thể hiện sự tri ân, tôn vinh người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo tài năng tận tụy cống hiến hy sinh hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam
Công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) lần thứ 15 phản ánh cảm nhận, trải nghiệm, ý kiến và kỳ vọng của người dân Việt Nam về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp trong năm 2023.

Tết Thanh minh đối với người dân Việt
Tết Thanh minh đối với người dân Việt

(ĐCSVN) - Từ xa xưa, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Tết Thanh minh đã trở thành một trong những ngày lễ lớn, có ý nghĩa thiêng liêng trong tâm thức của người dân Việt Nam.

Đề xuất chủ trương, chính sách mới phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam
Đề xuất chủ trương, chính sách mới phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Sau 10 năm thực hiện số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đạt được những thành tựu quan trọng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề mới đặt ra cần được giải quyết cần có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích, tích cực vì cộng đồng
Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích, tích cực vì cộng đồng

(ĐCSVN) - Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Ninh đã triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên 2024 gắn với những mô hình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn
Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 29/CĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 về hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022.

Không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô
Không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô

(ĐCSVN) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa khô năm 2023 - 2024, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm, tương đương với năm 2020 - 2021... Vì vậy, bảo vệ sản xuất và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân đang được ngành chức năng thực hiện quyết liệt.

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng trên cương vị người đứng đầu ngành tài chính của Đảng
Đồng chí Nguyễn Lương Bằng trên cương vị người đứng đầu ngành tài chính của Đảng

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Lương Bằng không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, đồng chí còn là người đưa ra các chủ trương đúng đắn, tạo ra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý tài chính Đảng, từ đó đóng góp mạnh mẽ vào ổn định kinh tế quốc gia; đảm bảo khối lượng tài chính lớn để đáp ứng nhu cầu lãnh đạo và hoạt động của Đảng...

Bình Phước lan toả thói quen đọc sách trong cộng đồng
Bình Phước lan toả thói quen đọc sách trong cộng đồng

(ĐCSVN) - Nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng, phát huy giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

14 biện pháp an toàn đối phó “giặc lửa” mùa nóng
14 biện pháp an toàn đối phó “giặc lửa” mùa nóng

(ĐCSVN) - Trước diễn biến phức tạp, bất thường của giai đoạn đầu mùa nóng, cùng với nhu cầu sử dụng điện gia tăng dẫn đến nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, chiều 1/4/2024, Công an thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo 14 biện pháp an toàn nhằm đối phó với “giặc lửa”.

Nhiều khu vực trên cả nước tiếp diễn nắng nóng
Nhiều khu vực trên cả nước tiếp diễn nắng nóng

(ĐCSVN) – Hôm nay (2/4), phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng đỉnh điểm với mức nhiệt nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ nhiệt độ giảm hơn với cao nhất trên 37 độ C.

Người nhóm lửa cách mạng ở Hải Dương
Người "nhóm lửa" cách mạng ở Hải Dương

(ĐCSVN) - Đảng bộ tỉnh Hải Dương được thành lập năm 1940 là kết quả cống hiến, hy sinh, đóng góp thầm lặng của nhiều thế hệ đảng viên và quần chúng nhân dân ưu tú trong tỉnh, trong đó có những đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

Ngày này năm xưa 2 4
Ngày này năm xưa: 2/4

(ĐCSVN) - Ngày 2/4/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở lại Tuyên Quang lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi ở, làm việc đầu tiên của Người (từ ngày 2/4 đến ngày 19/5/1947) khi trở lại Việt Bắc để cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Khởi tố lãnh đạo, cán bộ Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
Khởi tố lãnh đạo, cán bộ Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(ĐCSVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam liên quan đến nhiều sai phạm của Ban lãnh đạo nhà trường kéo dài nhiều năm, làm thâm hụt ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tiếp tục duy trì tăng trưởng
Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tiếp tục duy trì tăng trưởng

(ĐCSVN) - Theo Báo cáo Cập nhật kinh tế khu vực bán thường niên của Ngân hàng Thế giới vừa được công bố, các nền kinh tế đang phát triển ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tăng trưởng nhanh hơn phần còn lại của thế giới, nhưng chậm hơn so với trước đại dịch.

Hiểu thêm về ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
Hiểu thêm về ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

(ĐCSVN) – Cuốn sách “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam” sẽ cung cấp thêm thông tin về những giá trị và ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng như cách thức gìn giữ và phát huy những giá trị độc đáo của loại hình tín ngưỡng này.