Hà Nội: Nhếch nhác cung đường Kiến Hưng (Hà Đông) - Thanh Thùy (Thanh Oai)

Thứ sáu, 31/03/2017 12:41
(ĐCSVN) - Cung đường từ ngã ba Kiến Hưng - Hà Đông đến cổng làng Thanh Thùy - huyện Thanh Oai, Hà Nội mới được hoàn thiện thảm nhựa vào năm 2016 nhưng hiện nay rất nhếch nhác, đe dọa trật tự an toàn giao thông.

Dự án trục đường phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) có tổng chiều dài ban đầu lên tới 41,5km; mặt cắt đường 40m, 4 làn xe, điểm đầu từ ngã ba Kiến Hưng (Hà Đông) tới đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (huyện Thường Tín, Hà Nội) do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - Cienco5 làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Sau gần chục năm triển khai, đến giữa năm 2016, chủ đầu tư mới chỉ trải thảm nhựa được khoảng 7km (từ ngã ba Kiến Hưng (Hà Đông) đến cổng làng Thanh Thùy (huyện Thanh Oai). Dưới đây là một số hình ảnh được chụp vào chiều 29/3:

Cột điện, dải phân cách bị hư hỏng nặng, rác tràn lan bên đường.


Phế thải xây dựng đổ tràn ra lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Đất cát từ các dự án bên cạnh đường vương vãi gây bụi bẩn và ô nhiễm môi trường

Mặt đường nham nhở ổ gà, như những chiếc bẫy chờ phương tiện tham gia giao thông

Lối sang đường bị "quên" thảm nhựa

Đất cát  vương vãi lâu ngày nhưng không được quét dọn

Phương tiện giao thông ngang nhiên đi ngược chiều

Người dân tự ý dỡ dải phân cách làm lối sang đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Nhiều đoạn dải phân cách bị hư hỏng

Biển báo giao thông nằm chỏng chơ trên dải phân cách

Bài, ảnh: Bùi An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực