Về trách nhiệm giúp việc cho Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban nhân dân các cấp trong tổ chức trưng cầu ý dân

Thứ tư, 25/05/2016 16:12

(ĐCSVN) - Bạn Đỗ Thị Hải, email: haido@yahoo.com hỏi: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có trách nhiệm giúp việc cho Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban nhân dân các cấp trong tổ chức trưng cầu ý dân?

Trả lời: 

- Điều 22 Luật Trưng cầu ý dân quy định có tính chất tùy nghi về cơ quan giúp việc và việc trưng tập cán bộ, công chức, viên chức trong trưng cầu ý dân, cụ thể là:

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân các cấp có quyền thành lập hoặc phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc để giúp việc trong tổ chức trưng cầu ý dân; trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để giúp thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức trưng cầu ý dân.

- Điều 23 Luật Trưng cầu ý dân quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc tổ chức trưng cầu ý dân, cụ thể là:

Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về trưng cầu ý dân, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức phụ trách trưng cầu ý dân thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật./.

Ban Bạn đọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực