Ném gạch, đá vào ô tô bị xử lý như thế nào?

Thứ ba, 28/03/2017 23:44
(ĐCSVN) - Ngày 27/3/2017, trên Báo Giao thông có thông tin phản ánh tình trạng một số ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn cách nút giao Yên Bình - Phổ Yên khoảng 300m bất ngờ bị một số đối tượng ném gạch, đá làm vỡ kính.

Hành vi ném đá lên các phương tiện tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng, thể hiện thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm, gây nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là trên đường cao tốc khi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Về vụ việc này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công văn đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công an huyện Phổ Yên khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ thông tin như báo chí nêu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các đối tượng vi phạm,…

Theo luật sư Khương Tân Phương (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội), vụ việc này có dấu hiệu của tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác” quy định tại khoản 1, Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Luật sư Khương Tân Phương (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội). (Ảnh: Quang Chiến)

“Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”

Như vậy, trường hợp thỏa mãn dấu hiệu tội danh này thì tài sản bị xâm phạm, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng với giá trị từ hai triệu đồng đã cấu thành tội phạm, còn trong trường hợp dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này mà chưa được xoá án tích lại vi phạm thì vẫn bị khởi tố với tội danh trên.

Còn trong vụ việc mà báo chí phản ánh tối 26/3, một xe ôtô lưu thông trên Quốc lộ 3 Hà Nội - Thái Nguyên đã bị ném gạch làm vỡ kính, theo quan điểm của luật sư Phương, hành vi "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác" là khi xe đang nằm một chỗ, không tham gia giao thông, còn trong trường hợp xe đang chạy với vận tốc cao như thế, trúng hòn đá vào kính chắn gió trước mặt tài xế đang điều khiển phương tiện giao thông là hành vi có tính chất nghiêm trọng, nhiều khả năng gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (có thể gây tai nạn dẫn đến thiệt hại về tài sản và hậu quả làm chết người). Đây là hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, thể hiện thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng.

Tuy nhiên, để xử lý theo điều luật tương ứng khác ngoài tội danh “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác” đối với hành vi vi phạm thì trong vụ việc này, Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cần phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Phổ Yên điều tra, xác minh làm rõ, xác định đối tượng vi phạm để tiến hành khởi tố và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Trần Quang Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực