Hộp thư bạn đọc

Thứ sáu, 24/07/2020 10:22
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều tin, bài, ảnh, đơn thư, đóng góp ý kiến của bạn đọc, các cộng tác viên.

Tin, bài từ các tác giả: Phạm Văn Vương, Cường Phạm, Đông Cao, Nguyên Thanh (Hải Phòng); Thanh Trí (Hòa Bình); Quỳnh Chi (Hải Dương); Phương Lan (Thái Bình); Thế Lượng (Phú Thọ); Ngọc Diệp, Sơn Nguyên, Diệu Linh (Đà Nẵng); Quốc Tuấn; Phương Vũ, Cao Đông, Vũ Lê (Kiên Giang); Trung Dũng (Lào Cai); Quang Tuấn, Hoài Hà, Thu Hằng, Đức Chính (Quảng Ngãi); Thùy Linh, Phạm Đức, Anh Vũ (Long An); Nguyễn Thái Hòa (Bắc Giang); Trần Thông, Bùi An Luých (Nam Định); Nam Thanh (Cà Mau); Vũ Văn Khu (An Giang); Thắng Lê (Quảng Trị); Nguyễn Tài (Bình Dương)…

 Đơn, thư: Thời gian qua, nhiều bạn đọc đã gửi đơn thư và phản ánh thông tin qua đường dây nóng của Ban Bạn đọc - Cộng tác viên.

- Đơn của bạn Nguyễn Long (TP Hồ Chí Minh) phản ánh, thời gian gần đây, tại khu vực các tuyến đường như Dương Đức Hiền, Đỗ Nhuận, Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh…, đặc biệt là đường Lê Trọng Tấn - một trong các tuyến giao thông huyết mạch của quận Tân Phú nói riêng, của TP Hồ Chí Minh nói chung, liên tục xuất hiện những "điểm đen” của vấn nạn chiếm dụng lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự. Do đó, để bảo đảm điều kiện tham gia giao thông cũng như bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, bạn Nguyễn Long đề nghị chính quyền TP Hồ Chí Minh, quận Tân Phú cần đẩy mạnh tuyên truyền, chấn chỉnh, thiết lập lại trật tự đô thị, trong trường hợp cần thiết phải xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp bất hợp tác hoặc có hành vi cố tình tiếp tục vi phạm.

- Đơn của bà Trần Thị Hòa (tỉnh Tuyên Quang), hiện tạm trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội khiếu nại trường Đại học Mỹ Thuật công nghiệp Hà Nội đề nghị giải quyết việc cho bà được tiếp tục sinh hoạt đảng tại Chi bộ khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Mỹ Thuật công nghiệp Hà Nội; giải quyết thỏa đáng quyền lợi giảng viên trước khi nghỉ hưu theo chế độ.

Đơn của bạn Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh) phản ánh tình trạng, thời gian gần đây, tại khu vực quận 5, TP Hồ Chí Minh liên tiếp xuất hiện những bãi thải sinh hoạt lớn, nhỏ các loại, vứt ngổn ngang trên thảm cỏ, bờ kè, bốt điện… xung quanh kênh Tàu Hũ. Vấn đề này không chỉ gây ô nhiễm mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân. Bạn Ngọc Thạch đề nghị chính quyền quận 5 cần nhanh chóng đôn đốc, tiến hành thu dọn; đồng thời có biện pháp xử phạt mạnh tay với các trường hợp vi phạm xả rác không đúng nơi quy định.

- Đơn của bạn Nguyễn Việt Hưng (TP Hà Nội) phản ánh tình trạng khoảng từ 21 giờ hằng ngày, tại khu vực xung quanh chợ đầu mối Long Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội liên tục xuất hiện tình trạng họp chợ lấn chiếm đường, xe cộ hàng hóa đỗ, xếp ngổn ngang “rào” kín mặt đường để chờ nhập hàng hóa vào chợ Long Biên. Ngoài ra, khu vực đường Trần Nhật Duật, ngay sát lối rẽ vào phố Hàng Khoai, thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, tình trạng xe cộ chuyên chở hàng hóa cung ứng cho chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, cũng khiến cho đoạn đường này luôn tắc nghẽn suốt từ khoảng 01 giờ đêm và kéo dài cho tới tận hơn 05 giờ sáng, khiến cho các phương tiện lưu thông qua đây thực sự gặp khó khăn, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Đã xuất hiện một số vụ tai nạn nghiêm trọng, thậm chí gây chết người tại khu vực này. Từ thực trạng trên, bạn Nguyễn Việt Hưng đề nghị chính quyền TP Hà Nội cũng như các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm cần phải nhanh chóng chấn chỉnh việc họp chợ đêm lấn chiếm đường phố ở những khu vực nêu trên, để trả lại sự thông thoáng, thuận tiện và an toàn cho các phương tiện lưu thông qua lại vào ban đêm, lúc sáng sớm.

Những đơn thư Bạn đọc gửi đến, chúng tôi sẽ tiếp thu và xử lý theo quy định. Trân trọng cảm ơn và mong bạn đọc tiếp tục cộng tác với Báo.

 Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầng 1, tòa nhà 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.48936; 080.48905; Email: bandocctv@gmail.com

 (Lưu ý, trong đơn thư gửi về Tòa soạn, đề nghị bạn đọc ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để Báo liên hệ, xác minh nội dung phản ánh).

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực