Dân khốn khổ vì đường!

Thứ hai, 18/09/2017 10:38
(ĐCSVN) – Nằm ngay trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, nhưng gần 10 năm qua, người dân của Tổ dân phố số 8 phố Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm và những người đi lại qua khu vực này hàng ngày vẫn phải chịu nỗi khổ bởi sự xuống cấp trầm trọng của con đường tại đây.


Đây là con đường chính dẫn vào khu tái định cư đường 32, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Mặc dù các hộ dân đã nhận nhà và sinh sống ổn định từ nhiều năm nay, nhưng con đường dẫn vào khu vực này vẫn chưa được hoàn thành.


Mặc dù dài chỉ khoảng hơn 500 mét, nhưng suốt dọc con đường có tới hàng chục điểm úng ngập.


Một số điểm nước ngập sâu tới hơn 10cm, thậm chí ô tô tải cũng khó khăn khi qua lại.

Đáng chú ý, đây lại là con đường duy nhất dẫn vào trường Mầm non Phương Canh

(Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1).

Theo một số phụ huynh của trường, những ngày mưa gió, đường ngập,

việc đưa đón các cháu nhỏ đến trường gặp rất nhiều khó khăn.

Người dân thường xuyên phải đi lên vỉa hè để tránh những chỗ ngập nước.

Mỗi ngày có hàng đoàn xe chạy qua đây, trong đó có nhiều xe trọng tải lớn.


Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm hoàn thiện con đường, để giảm khó khăn trong đi lại, sinh hoạt. 

HC - Vũ Hoàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực