Hà Nội: Lộn xộn tại nút giao thông Trường Chinh- Vương Thừa Vũ

Thứ năm, 23/06/2016 21:04

(ĐCSVN) - Tình trạng giao thông tại ngã ba đường Trường Chinh- Vương Thừa Vũ lâu nay luôn trong tình trạng lộn xộn, mạnh ai người nấy lách. Mật độ phương tiện tham gia giao thông tại đây luôn dày đặc nhưng lại không có vòng xuyến hoặc đèn tín hiệu giao thông.

Tình trạng giao thông lộn xộn tại ngã ba Trường Chinh- Vương Thừa Vũ.

Được biết, đường Trường Chinh đoạn từ ngã tư Tôn Thất Tùng tới ngã ba Vương Thừa Vũ đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng lớn tới việc di chuyển của các phương tiện. Các phương tiện chỉ nhích từng tí một. Đặc biệt, khi di chuyển từ phía ngã tư Sở đổ về Trường Chinh đến ngã ba Vương Thừa Vũ lại thường xuyên bị ách lại, do rất nhiều phương tiện từ phố Vương Thừa Vũ tỏa ra Trường Chinh một cách rất tùy tiện: Xe rẽ trái, xe rẽ phải theo kiểu mạnh ai người nấy… lách hết sức  lộn xộn.

Một người hành nghề chạy xe ôm cho biết, vào các giờ cao điểm, ngã ba này thường bị tắc cục bộ từ đầu Vương Thừa Vũ tới tận đường Nguyễn Ngọc Nại.  Cảnh tắc đường xảy ra từ 5 giờ chiều tới 7h30 tối. Nhiều lần chở khách phải mất nửa tiếng mới qua được vài trăm mét đường Vương Thừa Vũ.

Theo quan sát của phóng viên, mặc dù đường đông, nhưng rất nhiều người điều kiển xe máy khi rẽ trái hoặc rẽ phải lại không hề bật đèn xi nhan, thậm chí còn chen vào giữa dòng phương tiện đang từ hướng khác di chuyển tới dẫn đến xung đột giao thông.

Mặc dù tình trạng giao thông tại đây khá lộn xộn nhưng  việc phân luồng, hướng dẫn giao thông lại chủ yếu do lực lượng dân phòng thực hiện nên tính chuyên nghiệp chưa cao. Một số người điều khiển phương tiện còn không tuân thủ theo sự điều khiển của dân phòng, dẫn đến việc “gỡ rối” giao thông tại đây mất rất nhiều thời gian. “Mặc dù đã ra hiệu dừng xe để nhường đường cho các phương tiện khác, nhưng họ  xem như không hay biết. Các phương tiện cứ tiếp tục ùn ùn tới từ tứ phía, chúng tôi rất vất vả”, một dân phòng cho biết.

Điều đáng nói nữa là ngã ba Trường Chinh- Vương Thừa Vũ lại nằm gần điểm thắt cổ chai của đường Trường Chinh. Đoạn từ cầu vượt ngã tư Sở tới ngã ba đã hoàn thiện việc mở rộng đường nhưng ngay khi qua được ngã ba này chừng 20 chục mét người điều khiển phương tiện giao thông lại phải vật lộn với đoạn đường hẹp thắt cổ chai luôn nghìn nghịt xe cộ. Nhiều phụ nữ điều khiển xe máy vừa  lảo đảo xe khi lách qua đám phương tiện lộn xộn tại ngã ba Trường Chinh- Vương Thừa Vũ lại phải tiếp tục vừa lái xe, chống chân để giữ thăng bằng xe rồi nhích từng mét tại đoạn đường thắt cổ chai.

Từ bất cập trên, đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên tại ngã ba Trường Chinh- Vương Thừa Vũ; đồng thời sớm xem xét có thể lắp đặt đèn tín hiệu giao thông hoặc vòng xuyến, nhằm khắc phục tình trạng lộn xộn,  xung đột giao thông  tại đây./.

Bài, ảnh: Bùi An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực