Hà Nội: Nhiều sân chơi tại khu tập thể bị lấn chiếm, sử dụng sai quy định

Thứ bảy, 23/07/2016 02:30
(ĐCSVN) - Tình trạng lấn chiếm sân chơi để bán hàng, để xe... đã và đang diễn ra phổ biến tại nhiều khu tập thể của Hà Nội. Việc lấn chiếm này đã diễn ra từ lâu nhưng không thấy ai lên tiếng, chính quyền địa phương cũng chưa thấy vào cuộc.

 

Khu vực C6 – Kim Liên, hàng ăn vây quanh khu vui chơi của trẻ nhỏ.
Các em nhỏ không còn sân chơi rộng rãi để có thể thoải mái đạp xe (Ảnh chụp tại khu tập thể Thành Công).
Mặc dù có biển của chính quyền cấm lấn chiếm sân chơi, nhưng người ta vẫn vô tư mang bàn ghế ra bày bán hàng tại khu tập thể Giảng Võ.
Hàng quán lấn chiếm khu vực sân chơi của trẻ nhỏ ở khu tập thể Trung Tự.
Toàn bộ phần sân của khu tập thể E3 Thành Công được quây bạt, dựng rạp để trở thành nơi trông xe thu tiền của một số hộ dân sống tại tầng 1 của khu tập thể này.

Những đồ chơi bị hỏng vứt chỏng chơ tại khu tập thể Trung Tự.
Quán game quây kín sân chơi tại khu tập thể A5 Trung Tự. 

 

Vũ Hoàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực