Thái Nguyên: Đề án BT “nghìn tỷ” đang khiến người dân lo lắng, bức xúc

Thứ bảy, 18/08/2018 10:48
(ĐCSVN) – Mặc dù đã thi công trong thời gian dài nhưng đến nay, Đề án “Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu” theo hình thức BT đang phải tạm dừng do có nhiều dấu hiệu sai phạm. Việc thi công dang dở đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hệ lụy khiến người dân lo lắng.

Theo tìm hiểu của phóng viên (PV) Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 10/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2635/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên”. Tổng mức đầu tư là 9.811 tỷ đồng; trong đó, vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án là 2.811 tỷ đồng, vốn Nhà đầu tư 7.000 tỷ đồng. Các dự án thu hồi vốn cho các dự án BT có tổng vốn đầu tư 8.400 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án 2.800 tỷ đồng. Diện tích đất giải phóng mặt bằng cho dự án BT gần 400 ha, diện tích đất cho dự án đối ứng trên 300 ha. Địa điểm xây dựng: Thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định phê duyệt số 2635/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Liên danh Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc - Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco8) là đơn vị đề xuất, lập dự án, đồng thời cũng là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển một loạt 9 dự án thành phần thuộc Đề án nói trên thực hiện theo hình thức hợp đồng BT.

Được biết, Đề án nhằm đảm bảo an toàn phòng chống lũ cho khu vực hai bên bờ sông Cầu thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Bình; khôi phục khả năng tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Xây dựng hoàn thiện đô thị hai bên bờ sông Cầu, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch được duyệt, kết nối thành phố Thái Nguyên với các khu đô thị mới phía bờ Đông sông Cầu, tạo cảnh quan đô thị văn minh, đảm bảo đủ tiêu chuẩn đô thị loại I. Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên…

 

Tuy nhiên, do một số thủ tục chưa được phê duyệt, hiện nay, các dự án thành phần thuộc Đề án “nghìn tỷ” nói trên đang phải dừng lại.

 

Tại khu vực bên bờ sông Cầu đoạn qua phường Túc Duyên, Trưng Vương… thuộc địa phận thành phố Thái Nguyên, nhiều đoạn đê cũ đã bị phá bỏ, nhưng chưa kịp xây kè mới. Trong khi mùa mưa lũ đã đến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Điều này khiến người dân địa phương lo lắng và đặt nhiều nghi vấn xung quanh tiến độ, tính khả thi và ý nghĩa xã hội của Đề án do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc - Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco8) thực hiện.

Dưới đây là hình ảnh hiện trạng một số điểm thi công dang dở tại các dự án thành phần thuộc “Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên” do PV ghi nhận. PV Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc trong các nội dung tiếp theo.

Nhiều phương tiện máy móc nằm ngổn ngang, bất động…
Khu vực nhà điều hành hiện trường dự án của Liên danh Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc - Tổng Công ty Xây dựng
công trình giao thông 8 (Cienco8)
Nhiều vị trí đê đất, đê bê tông tại bờ hữu sông Cầu đã bị cào bóc, đập bỏ nhưng chưa được làm mới…
Tình trạng đào đất, phá bê tông của đê cũ khi chưa hoàn thiện đê mới khiến nhiều người dân lo lắng, bức xúc,
nhất là khi mùa mưa bão đang rất gần…
Tại nhiều vị trí, do dừng thi công dài ngày nên sắt thép, nguyên vật liệu đã han gỉ, có nguy cơ ảnh hưởng
đến chất lượng công trình.
Người dân lo lắng không biết tới bao giờ các dự án của Đề án mới được hoàn thành
để bảo đảm an toàn cho hàng vạn hộ dân đang sinh sống dọc hai bên bờ sông Cầu?
Nhóm PV Ban Bạn đọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực