Bạc Liêu: Huy động mọi nguồn lực Phát triển đối tượng tham gia BHXH

Thứ năm, 21/05/2020 16:26
(ĐCSVN) - Tính đến hết tháng 4/2020 toàn tỉnh Bạc Liêu có 3.153 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 36,14% so với kế hoạch được giao. Có thể nói đây là một con số đáng khích lệ trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 gây ra.
Họp bàn công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu  

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của BHXH tỉnh Bạc Liêu nói riêng là phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ra không ít khó khăn trong việc triển khai các kế hoạch đã đề ra và thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

Để người dân nhận thức đầy đủ về quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện, yếu tố then chốt là phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành cùng ngành BHXH trong truyền thông phát triển đối tượng. Nhận thức được điều này, Sau khi tình hình covid được kiểm soát và gỡ bỏ giãn cách xã hội, BHXH tỉnh Bạc Liêu đã tập trung phối hợp chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phát triển đối tượng: Công văn số 1293/UBND-VX ngày 09/4/2020 của UBND Thành phố Bạc Liêu về việc tham gia BHXH tự nguyện đối với người hoạt động không chuyên trách ở các khóm, ấp. Công văn số 1175/UBND ngày 22/4/2020 của UBND huyện Đông Hải về việc tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn các xã, thị trấn, tự nguyện đối với người hoạt động không chuyên trách ở các khóm, ấp; Công văn số 43/UBND ngày 24/4/2020 của UBND xã Vĩnh Trạch Đông về việc phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông…

Theo BHXH tỉnh Bạc Liêu, người dân sinh sống trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông đa số là đồng bào dân tộc Khmer, trình độ dân trí khá thấp, chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi hoặc không có thu nhập ổn định chủ yếu thu hoạch theo mùa vụ, bên cạnh đó tình hình khô hạn kéo dài không nước tưới tiêu và ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 việc buôn bán cũng khó khăn, tất cả đã tác động đến nguồn thu nhập chính của đại đa số bà con nông dân sinh sống trên địa bàn xã. Để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện sau giãn cách xã hội do dịch covid -19 được xem là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Thêm vào đó, từ khi xã Vĩnh Trạch Đông được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và không còn trong danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 thì người dân không còn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí để tham gia BHYT theo chính sách của xã bãi ngang nữa. Điều này đồng nghĩa với việc người dân phải tự đóng phí để tham gia BHYT, nên nhiều người dân không tham gia. Được biết hiện nay toàn xã có 8.569 người có thẻ BHYT với tỷ lệ là 54,37%, để duy trì tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại của xã phải duy trì từ 85% trở lên, đây thật sự là thách thức lớn đối với chính quyền địa phương và ngành BHXH, đòi hỏi sự nổ lực, chung sức của cả hệ thống chính trị vào cuộc.

 Để thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, UBND xã đã phối hợp ngành BHXH và ngành Bưu điện tổ chức họp bàn và thống nhất cách làm chuyển từ tổ chức hội nghị sang tuyên truyền trực tiếp cấp khóm ấp, khi bà con ngại đến nơi đông người thì việc đến từng nhà để tuyên truyền là phù hợp, xây dựng kế hoạch ra quân có sắp xếp thời gian và địa điểm cụ thể, phân công cán bộ, tập trung tuyên truyền theo hình thức cuốn chiếu tuyên truyền hết xóm ấp này mới sang tuyên truyền xóm ấp khác, đặc biệt cử cán bộ trưởng, phó khóm, ấp với uy tín và sự tín nhiệm của người dân sẽ cùng đoàn đến từng hộ dân vận động tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tập trung sàn lọc đối tượng có khả năng kinh tế và nguồn thu nhập ổn định để tư vấn sẽ vô cùng hiệu quả.

Có một số người dân không quan tâm, một số lại nghĩ đây cũng giống như các loại hình bảo hiểm thương mại khác. Nhưng khi nghe tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, người dân đã hiểu đây là chính sách của Đảng và Nhà nước và tự nguyện tham gia. Để thuận tiện và tạo niềm tin cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện, cán bộ ngành BHXH và đại lý thu tại địa phương đã đến tận nhà thu và ra biên lai, khi có sổ BHXH đã đến trao trực tiếp cho người tham gia.

Tính đến hết tháng 4/2020 toàn tỉnh Bạc Liêu có 3.153 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 36,14% so với kế hoạch được giao. Có thể nói đây là một con số đáng khích lệ trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 gây ra. Trong thời gian tới, để hoàn thành kế hoạch được giao BHXH tỉnh sẽ còn gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm và đồng lòng của toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị tại địa phương, tin tưởng sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Trăm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực