Châu Thành: Sơ kết công tác BHYT toàn dân 6 tháng đầu năm

Thứ tư, 15/08/2018 14:41
(ĐCSVN) - Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu giang vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Trần Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị(Ảnh: Nguyễn Kỳ)

Tính đến ngày 30/6/2018 số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện Châu Thành không bao gồm thẻ ngoài tỉnh là 53.199/82.253 người đạt 64,68% tăng 6.083 người so với cùng kỳ năm 2017, giảm 3.804 người so với cuối năm 2017. Trong đó, số người tham gia BHYT theo hộ gia đình là 13.928 người tăng 3.753 người so với cùng kỳ năm 2017, giảm 420 người so với cuối năm 2017; số học sinh tham gia BHYT năm học 2017 - 2018 (không bao gồm số học sinh có thẻ BHYT theo đối tượng khác) là 9.947/11.735 đạt 84,8%, tăng 3.485 em so với cùng kỳ năm học 2016 - 2017, giảm 1.762 em so với cuối năm 2017.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những hạn chế tồn tại, khó khăn và những kinh nghiệm tốt, cách làm hay của các cá nhân, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác BHYT toàn dân 6 tháng đầu năm 2018 đồng thời bàn giải pháp khả thi để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu 81,14% dân số tham gia BHYT năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Trần Văn Thắng, biểu dương những nỗ lực của Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện, các ban, ngành liên quan và Ban chỉ đạo các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện công tác BHYT toàn dân 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện khá tốt. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần quan tâm, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu BHYT toàn dân; đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, có trọng tâm và thực hiện thường xuyên để tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về tính ưu việt của chính sách BHYT; vận động Nhân dân tham gia BHYT có tính bền vững; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tạo được niềm tin cho người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT vào tháng 9/2018 và hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHYT toàn dân vào cuối tháng 10/2018.

Nguyễn Kỳ - Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực