Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo Bác năm 2018

Thứ tư, 11/04/2018 15:26
(ĐCSVN) - Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức buổi sinh hoạt trực tuyến cho trên 200 cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức (CCVC) cơ quan BHXH tỉnh Đồng Nai.

               

Toàn cảnh buổi sinh hoạt. (Ảnh: Văn Chuông)

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên và CCVC BHXH tỉnh Đồng Nai đã được quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC không chỉ nhận thức sâu sắc về phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống; lề lối, cung cách, cách thức làm việc dân chủ, quyết đoán, quần chúng, sâu sát, khoa học, nêu gương, năng động, sáng tạo, mà còn thấm nhuần ý nghĩa quan trọng và cấp thiết của tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp, tác phong làm việc, tác phong lãnh đạo đối với người cán bộ, đảng viên.

Sau khi kết thúc nội dung sinh hoạt trực tuyến, thay mặt lãnh đạo BHXH tỉnh Đồng Nai, đồng chí Phạm Minh Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh khẳng định, việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và CCVC cơ quan BHXH tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh Đồng Nai yêu cầu ngay sau đợt học tập này, các chi bộ trực thuộc tùy theo tình hình nhiệm vụ ở mỗi cơ sở để xác định rõ những nội dung cần thực hiện nhằm làm chuyển biến rõ nét về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC, đặc biệt là người đứng đầu phải tận tụy, gương mẫu, nói đi đôi với làm, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, phải xây dựng phương pháp, tác phong làm việc dân chủ, khoa học, sâu sát, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Minh Thành cũng quán triệt một số nội dung công việc quan trọng của cơ quan BHXH tỉnh Đồng Nai phải triển khai thực hiện trong thời gian tới; đề nghị cán bộ, đảng viên, CCVC nêu cao vai trò trách nhiệm, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ cơ quan 6 tháng đầu năm và cả năm 2018./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực