Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII

Thứ năm, 07/12/2017 15:14
(ĐCSVN) - Sáng 5/12, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, các Nghị quyết mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh
phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: AK).

Để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết đạt hiệu quả cao, đồng chí Nguyễn Thị Minh đề nghị các đảng viên dự Hội nghị tập trung lắng nghe, nghiên cứu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.  Đồng chí yêu cầu, ngay sau hội nghị này, cấp ủy các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu kỹ Nghị quyết, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác cải cách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn ngành BHXH, đồng thời, xây dựng chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ; gắn việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết với việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của c Nghị quyết Trung ương 6 gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới” và Kết luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

An Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực