Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta; là ngọn đuốc soi đường thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và trước mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá, cần nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
(ĐCSVN) - Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã thống nhất lựa chọn 38 tác phẩm xuất sắc để trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ...
Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới
Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới
(ĐCSVN) – Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, tổng kết lần này sẽ tập trung chủ yếu vào 10 năm gần đây để khái quát, đánh giá chung, rút ra những bài học...
Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác - Lênin
(ĐCSVN) - Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau...
Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba
Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

(ĐCSVN) - Từ thực tế cuộc thi có thể thấy rõ ràng nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; là bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ; phê phán cái sai, cái tiêu cực.

Bài 2 Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng
Bài 2: Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng

​(ĐCSVN) - Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, quân đội ta đã tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, cùng với toàn Đảng, toàn dân tham gia lao động sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa!

(ĐCSVN) - Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển tất yếu - bài học truyền thống quý báu của ông cha ta trong lịch sử dân tộc. Tuân thủ quy luật và kế thừa bài học truyền thống đó, Đảng ta đã vận dụng, phát triển thành hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững.

Bài 1 Kế thừa truyền thống “Ngụ binh ư nông”
Bài 1: Kế thừa truyền thống “Ngụ binh ư nông”

(ĐCSVN) - ​Gần 80 năm qua, Quân đội ta luôn thực hiện tốt chức năng vừa chiến đấu, vừa công tác, vừa tham gia lao động sản xuất, đó là kế sách "ngụ binh ư nông" cha ông ta đã thực hiện rất có hiệu quả trong toàn bộ tiến trình dựng nước, giữ nước. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội lại luôn xuyên tạc sự thật này. Chúng đòi xóa bỏ chức năng đội quân lao động sản xuất, nhằm hạ uy tín của Quân đội. Những luận điệu xuyên tạc, phản động đó sẽ không thể làm lung lay truyền thống tốt đẹp này của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên
Khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên

(ĐCSVN) - Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây được xem là cơ sở quan trọng để khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo của mọi cán bộ, đảng viên.

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam
Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

(ĐCSVN) - Những năm qua, Việt Nam đã không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều nước trên thế giới, trong đó có 5 nước là đối tác chiến lược toàn diện gồm Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ. Kết quả này có được từ quá trình xây dựng, bồi đắp dựa trên lòng tin giữa Việt Nam và các nước. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cố tình xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam nhằm mục đích phá hoại công cuộc hội nhập, phát triển của đất nước.

Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

(ĐCSVN) - Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay là vấn đề có tính tất yếu khách quan. Theo đó, cần nghiên cứu, thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp phát huy có hiệu quả nguồn lực tôn giáo, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

Quan điểm “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
Quan điểm “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

Trong bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”(1) - đây là luận điểm sâu sắc, nhất quán và xuyên suốt trong tư tưởng của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam; là kết tinh những giá trị đặc sắc của danh dự, sự đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và trong sáng của mỗi đảng viên và tổ chức Đảng. Chính vì lẽ đó, Đảng ta luôn kế thừa và vận dụng sáng tạo những quan điểm của Người vào việc xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

(ĐCSVN) - Đứng trước bối cảnh và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.

Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của QĐND Việt Nam
Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của QĐND Việt Nam

(ĐCSVN) - Tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) của Quân đội nhân dân Việt Nam là thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả, thể hiện vai trò, trách nhiệm của nước ta với thế giới. Hình ảnh quân nhân “Mũ nồi xanh” Việt Nam hoạt động gìn giữ hòa bình tại châu Phi đã nâng cao vị thế của Quân đội ta trong hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động lại có những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì thế, chúng ta cần nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đó.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng
Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng

(ĐCSVN) - Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của người dân và doanh nghiệp, trong đó các lực lượng chức năng làm nòng cốt là một trong những giải pháp hết sức quan trọng trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia vừa qua.

Tuổi trẻ tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tuổi trẻ tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đề nghị trong thời gian tới, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương thấm nhuần sâu sắc phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc “cần tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đi đầu và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, để từ đó tiếp tục có những hành động thiết thực, cụ thể góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội giành giải Nhất Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V
Đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội giành giải Nhất Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V

(ĐCSVN) - Với 327,8 điểm, đội tuyển Ban Thanh niên Quân đội đã xuất sắc vượt qua 3 đội tuyển Thành đoàn Hà Nội, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Công an nhân dân giành giải Nhất toàn quốc bảng đội tuyểnHhội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Đồng thời, tích cực đấu tranh với các luận điệu sai trái nhằm xuyên tạc, phủ nhận thành quả của Cách mạng Tháng Tám, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững sự ổn định và phát triển của đất nước trong tình hình mới hiện nay.

Nhiều cách làm sáng tạo hưởng ứng Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Hà Tĩnh
Nhiều cách làm sáng tạo hưởng ứng Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Hà Tĩnh

(ĐCSVN) - Qua các lần hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, Hà Tĩnh đã triển khai bài bản, hiệu quả và tạo được sức lan tỏa lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thu hút đông đảo thí sinh tích cực hưởng ứng và tham dự Cuộc thi.

Quân đội tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng
Quân đội tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã kịp thời tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình thực tiễn, gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bắc Giang Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn
Bắc Giang: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn

(ĐCSVN) - Nhất quán phương châm tuyên truyền "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”; thường xuyên đi sâu, đi sát nắm tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra… tình hình tư tưởng chung của cán bộ, đảng viên, người lao động Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cơ bản ổn định, không có tình trạng khiếu kiện đông người, đình công trái luật sảy ra.

Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả.

10 dự án được vinh danh tại UNIV STAR 2023
10 dự án được vinh danh tại UNIV.STAR 2023

(ĐCSVN) - Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sinh viên UNIV.STAR 2023 đã tìm ra được chủ nhân của các giải thưởng, trao giải vào chiều ngày 30/8/2023, trong khuôn khổ Triển lãm đa ngành cao cấp Hàn Việt MEGA US EXPO 2023 tại Trung tâm hội nghị Gem Center, TP.HCM. Cuộc thi dành cho sinh viên các trường đại học tại Việt Nam và các bạn sinh viên đến từ Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc, tiêu chí dự án được trao giải dựa trên tính mới, sáng tạo và khả năng áp dụng rộng rãi.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới
Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Sáng 3/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”. Đây là Hội thảo nhánh 1 trong chủ đề chung “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”.

Phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng
Phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

(ĐCSVN) - Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet và sự phát triển nhanh của các trang mạng xã hội đã thu hút số lượng lớn người tham gia và trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội. Để đảm bảo mọi thông tin trên Internet và mạng xã hội diễn ra an toàn, tích cực, các cấp, các ngành chức năng của TP. Đà Nẵng luôn chủ động và tích cực triển khai nhiều biện pháp thiết thực, góp phần lan toả cái đẹp, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.