“Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng”

Thứ bảy, 04/04/2020 00:45
(ĐCSVN) - Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng” do Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân phát động, diễn ra từ 4/3 đến 3/4. Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết, chấm giải các tác phẩm dự thi.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được phát động rộng rãi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hiểu rõ hơn về biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam; khơi dậy lòng tự hào về truyền thống dân tộc, Quân đội, Quân chủng Hải quân anh hùng. Từ đó, thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, ra sức thi đua xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện.

Ban tổ chức Cuộc thi chấm điểm các tác phẩm. 

Ngay khi nhận được kế hoạch, nhiều tập thể, cá nhân trong Lữ đoàn tích cực tìm hiểu, sưu tầm thông tin, hình ảnh cũng như ý tưởng thể hiện tác phẩm của mình. Ngoài ra, cuộc thi còn nhận được sự hưởng ứng tham gia từ phía đoàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nơi đơn vị đóng quân.

 Bài thi yêu cầu viết tay hoặc đánh máy, trả lời đầy đủ 10 câu hỏi. Sau gần 1 tháng làm công tác chuẩn bị, hơn 400 bài thi được nộp về Ban tổ chức. Nhiều tác phẩm thể hiện bằng hình thức rất độc đáo, kì công, nội dung phong phú, sâu sắc kèm hình ảnh minh họa thuyết phục.

Kết thúc chấm giải, Ban tổ chức đã lựa chọn và quyết định trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt nhất; đồng thời, các tác phẩm này tiếp tục đề nghị dự thi cấp Vùng và Quân chủng./.      

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực