Cấp cứu kịp thời nạn nhân bị tai nạn trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa

Chủ nhật, 28/04/2019 14:54
(ĐCSVN) - Vượt qua hải trình gần 300 hải lý với tốc độ tối đa, đến 03h05 ngày 27/4, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNg 92723 TS và triển khai cấp cứu trên biển. Sau khi trải qua ca cấp cứu để ổn định tình trạng, nạn nhân được đưa sang tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền.
Các y bác sỹ cấp cứu nạn nhân Hùng trên tàu SAR 412
(Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam)

Sáng 28/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, Trung tâm đã nhận được yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp thuyền viên tàu cá QNg 92723 TS đang hành nghề ở khu vực vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, có một thuyền viên bị tai nạn lao động vùng đầu, mất nhiều máu, hôn mê và nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu thuyền trưởng tàu cá QNg 92723 TS khẩn trương cho tàu chạy về đất liền, phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế, hướng dẫn các thuyền viên trên tàu sơ cấp cứu cho nạn nhân, đồng thời phát báo động cho Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực sẵn sàng phương tiện triển khai cấp cứu. Đồng thời, đã cử tàu cứu hộ SAR 412 cùng ê kíp cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 TP. Đà Nẵng khẩn cấp rời cảng lên đường đi cứu hộ.

Vượt qua hải trình gần 300 hải lý với tốc độ tối đa, đến 03h05 ngày 27/4, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNg 92723 TS và triển khai cấp cứu trên biển. Lúc này, tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch do mất nhiều máu, hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Sau khi trải qua ca cấp cứu để ổn định tình trạng, nạn nhân được đưa sang tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền.

Đến 15h55' cùng ngày, tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng, Trung tâm cấp cứu 115 tiếp nhận và chuyển nạn nhân vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 26/4, tàu cá QNg 92723 TS do ông Nguyễn Văn Thanh (thường trú tại thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang hành nghề ở khu vực vùng biển tọa độ 14001’N – 112049’E (phía Nam quần đảo Hoàng Sa), cách Đà Nẵng khoảng 300 hải lý về phía Đông Nam thì trên tàu xảy ra tai nạn lao động khiến anh Trương Công Hùng (sinh năm 1999)  bị thương nặng ở đầu, máu chảy xối xả, anh Hùng đã hôn mê ngay sau đó. Thuyền trưởng đã tức tốc liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) yêu cầu Trung tâm hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kể trên để cấp cứu nạn nhân./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực