Ngư dân Bình Định cứu một người Đức đuối nước trên biển

Thứ bảy, 07/12/2019 20:26
Đang hành nghề đánh bắt tại vùng biển cách đất liền huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), tàu cá của ông Nguyễn Hữu Thế phát hiện một người đàn ông đang trong trình trạng đuối nước và đã tiếp cận và cứu vớt người này lên tàu chăm sóc. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xác định là ông DR. Mchael Haas (61 tuổi, quốc tịch Đức).
leftcenterrightdel
Bộ đội Biên phòng Bình Định kiểm tra sức khoẻ cho ông DR. Mchael Haas - Ảnh: Báo Tiền Phòng

Lúc 15 giờ 30 ngày 7/12, tại Đồn Biên phòng Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã làm thủ tục tiếp nhận ông DR. Mchael Haas (61 tuổi, quốc tịch Đức) do tàu cá BĐ 97585 TS của ông Nguyễn Hữu Thế, trú xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đưa vào bờ.

Trước đó, trưa 5/12, tàu cá BĐ 97585 TS đang hành nghề đánh bắt tại vùng biển cách đất liền huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) khoảng 12 hải lý, thì phát hiện một người đàn ông nước ngoài đang trong trình trạng đuối nước. Lập tức, ông Nguyễn Hữu Thế yêu cầu tàu cá của mình tiếp cận và cứu vớt người này lên tàu chăm sóc.  Đến chiều 7/12, sau khi đánh bắt xong, tàu cá BĐ - 97585 TS về cảng cá Đề Gi (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) và bàn giao cho Trạm biên phòng kiểm soát Đề Gi.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xác định, người nước ngoài mà tàu cá BĐ - 97585 TS đưa về là ông DR. Mchael Haas (61 tuổi, quốc tịch Đức). Ông DR. Mchael Haas cho biết khi đang lướt ván ngoài vùng biển thuộc thôn Tân Phụng 2, xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) thì bị sóng to đánh trôi ra ngoài khơi, không thể vào bờ được.

Tại buổi tiếp nhận, ông DR. Mchael Haas đã nói lời cảm ơn các ngư dân trên tàu cá BĐ - 97585 TS và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã cứu vớt và hỗ trợ ông lúc ông gặp nạn. Hiện, ông DR. Mchael Haas đã về nơi nghỉ tại thôn Tân Phụng 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, sức khỏe ổn định./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực