Đưa 13 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa về bờ an toàn

Thứ ba, 27/08/2019 09:24
(ĐCSVN) - Vào lúc 16h30 ngày 26/8 tại Cảng Ba Ngòi, Thành phố Cam Ranh, tàu KN412 thuộc chi đội KN4 đã bàn giao 13 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ở khu vực bãi đá Nhám thuộc huyện đảo Trường Sa cho Biên phòng và chính quyền địa phương.
Các ngư dân được cán bộ, nhân viên tàu KN412 đưa vào bờ an toàn.

Trước đó lúc 4 giờ 00 ngày 22/8, tàu QNg-90500TS do anh Trương Đình Khanh sinh năm 1986, quê Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi là chủ tàu đang đánh bắt tại khu vực bãi đá Nhám thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì bị phá nước, tàu có nguy cơ bị chìm, xung quanh không có tàu cá nào. Thuyền trưởng đã phát tín hiệu khẩn cấp. Nhận được thông báo, tàu KN 410 hoạt động ở khu vực đảo Đá Thị đã nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu gặp nạn.

Đến 13h 30 cùng ngày, tàu kiểm ngư đã tiếp cận được tàu gặp nạn và tiến hành khảo sát tìm phương án cứu kéo. Tuy nhiên do đáy tàu bị hỏng, thủng, nước tràn vào khoang, máy chính hỏng, phía trên cabin bị chập cháy nên không cứu kéo được. Tàu KN 410 đã cùng ngư dân mang ngư cụ, tháo một số trang bị trên tàu cá đưa về tàu KN 410 nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho ngư dân.

Tàu KN 410 đưa ngư dân về đảo Sơn Ca, chỉ huy đảo đã bố trí nơi ăn, nghỉ và cử lực lượng quân y thăm khám sức khoẻ. Chi đội Kiểm ngư số 4 đã điều tàu KN 412 về đảo Sơn Ca để đón 13 ngư dân vào bờ.

Vào lúc 16h30 ngày 26/8, tại Cảng Ba Ngòi, Thành phố Cam Ranh, tàu KN412 thuộc chi đội KN4 đã bàn giao 13 ngư dân dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Trong suốt quá trình cứu nạn cán bộ, nhân viên kiểm ngư đều tận tình giúp đỡ giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất cho ngư dân. Việc làm của kiểm ngư và bộ đội Hải quân đảo Sơn Ca đã kịp thời động viên ngư dân trước sự mất mát về tài sản/.

Tin, ảnh Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực