Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt đợt cao điểm chống khai thác IUU

(ĐCSVN) - Chiều 23/4, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng chí Đại tá Lục Đức Tiên, Phó Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị.
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
(ĐCSVN) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số...
Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo hấp dẫn
Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo hấp dẫn
(ĐCSVN) - Trải qua hàng triệu năm hoạt động kiến tạo địa chất tự nhiên, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngày nay sở hữu nhiều kỳ quan thiên nhiên...
Lan tỏa văn hóa đọc ở các đơn vị Hải quân và các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Lan tỏa văn hóa đọc ở các đơn vị Hải quân và các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
(ĐCSVN) - Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 3 năm 2024, nhiều đơn vị Hải quân và các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt...
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự kiến hỗ trợ cho ngư dân 207 tỷ đồng
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự kiến hỗ trợ cho ngư dân 207 tỷ đồng

(ĐCSVN) - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, năm 2023 dự kiến sẽ có 28.100 ngư dân, tàu đánh cá được trao tặng cờ Tổ quốc, trang bị bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu; 250 hộ ngư dân nghèo hỗ trợ sửa chữa, xây nhà, chỗ ở an toàn; 10.000 hộ ngư dân nghèo được hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững... Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình là 207 tỷ đồng.

Lắng sâu ân tình biển đảo
Lắng sâu ân tình biển đảo

(ĐCSVN) - Gần 25 năm gắn bó với biển đảo của Tổ quốc, trong đó có 6 năm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa..., những chất liệu quý giá đó đã giúp Trung tá Phạm Tài Bá, Trợ lý Phòng Tuyên huấn, Quân chủng Hải Quân cho ra đời những vần thơ mang đậm hơi thở biển cả qua góc nhìn của những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Vùng 4 Hải quân Bế mạc, công diễn văn nghệ quần chúng năm 2022
Vùng 4 Hải quân: Bế mạc, công diễn văn nghệ quần chúng năm 2022

(ĐCSVN) - Tối ngày 20-12, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức bế mạc và công diễn các tiết mục xuất sắc trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn Vùng năm 2022. Đại tá Lã Văn Hùng, Phó Chính ủy Vùng, Đại tá Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng dự và chúc mừng các đội thi.

Hải quân Việt Nam - Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung
Hải quân Việt Nam - Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung

(ĐCSVN) - Sáng 20/12, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 30. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Đô đốc Ouk Seyha, Phó Tư lệnh Hải quân, Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia đồng chủ trì Hội nghị.

Xung lực cần thiết tạo đột phá cho kinh tế của Đà Nẵng
Xung lực cần thiết tạo đột phá cho kinh tế của Đà Nẵng

(ĐCSVN) – Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng bến Cảng Liên Chiểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền TP Đà Nẵng, nhà đầu tư cũng như các bên liên quan chú ý đưa công trình này trở thành công trình gương mẫu, tiên tiến, không thất thoát, không tham nhũng, đúng tiến độ và đưa vào sử dụng năm 2025.

Cảng Đình Vũ thí điểm nhận tàu 40 nghìn tấn
Cảng Đình Vũ thí điểm nhận tàu 40 nghìn tấn

(ĐCSVN) – Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có công văn gửi Cục Hàng hải Việt Nam và Công ty Cổ phần cảng VIMC Đình Vũ về việc chấp thuận chủ trương bến cảng VIMC Đình Vũ được thí điểm khai thác hàng container 6 tháng kể từ ngày 12/12/2022 và tiếp nhận tàu đến 40.000 tấn giảm tải.

Tàu Hải quân cứu kéo thành công tàu cá gặp nạn
Tàu Hải quân cứu kéo thành công tàu cá gặp nạn

(ĐCSVN) - Ngày 13/12, Tàu 409, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thực hiện thành công việc cứu kéo tàu cá bị mắc kẹt trên bãi cạn phía Đông Nam thuộc đảo Nam Yết. Tàu cá được cứu kéo có số hiệu QNg 90478 TS với 13 thành viên là ngư dân ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Việt Nam giữ chức Chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Đông Nam Á
Việt Nam giữ chức Chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Đông Nam Á

(ĐCSVN)- Trong nhiệm kỳ 2023-2024, Việt Nam được bầu là Chủ tịch luân phiên điều hành và Tổng thư ký của APA. Thượng tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Phó chủ tịch Hiệp hội Cảng biển Việt Nam giữ chức Chủ tịch; ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng giám đốc Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) giữ chức Tổng thư ký của APA.

Vùng 1 Hải quân tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo
Vùng 1 Hải quân tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo

(ĐCSVN) - Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh đã được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực; góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các địa phương.

Vùng 4 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022
Vùng 4 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

(ĐCSVN) - Các đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện; tham gia các hội thi, hội thao các cấp, nhiều nội dung đạt giải, được thủ trưởng các cấp đánh giá cao. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn có nhiều chuyển biến tiến bộ, không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng…

Tăng cường tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức về công tác biển, đảo
Tăng cường tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức về công tác biển, đảo

(ĐCSVN) - Để xây dựng nước Việt Nam thực sự trở thành quốc gia “mạnh về biển, làm giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng”, đồng chí Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng cần tăng cường tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, đi đôi với khơi dậy ý chí độc lập dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về biển đảo Việt Nam.

Đoàn Trinh sát 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đồng hành cùng đồng bào, dân tộc, tôn giáo tỉnh Đồng Nai
Đoàn Trinh sát 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đồng hành cùng đồng bào, dân tộc, tôn giáo tỉnh Đồng Nai

(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12), ngày 3/12, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên truyền pháp luật và trao quà cho cho đồng bào họ đạo 2 xã Phú Hữu và Đại Phước; thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào, dân tộc, tôn giáo” năm 2022.

Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa
Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa

(ĐCSVN) - Ngày 02/12/2022, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan (Trung Quốc) thông báo tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 29/11/2022, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

UNCLOS 1982, công cụ pháp lý quan trọng nhất để gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực
UNCLOS 1982, công cụ pháp lý quan trọng nhất để gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực

(ĐCSVN) - Các phát biểu đều đề cao giá trị toàn diện của UNCLOS 1982 trong suốt 40 năm qua, nhấn mạnh đây là công cụ pháp lý quan trọng nhất để gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác xử lý các vấn đề truyền thống và mới nổi trên biển và đại dương trong khu vực.

Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng”: Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn các thí sinh sẽ là những “đại sứ tuyên truyền”, lan rộng hơn nữa tình yêu, sự quan tâm đến những vấn đề về biển, đảo, chủ quyền lãnh thổ đúng như thông điệp, ý nghĩa mà Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 “Tổ quốc bên bờ sóng” muốn truyền tải.

Nghiên cứu về Thương cảng Hội An và Hệ thống thương cảng Nam Trung Bộ
Nghiên cứu về Thương cảng Hội An và Hệ thống thương cảng Nam Trung Bộ

(ĐCSVN) – Hội thảo nhằm hướng đến những nhận thức mới, sâu sắc và toàn diện hơn về Hội An và các thương cảng vùng Nam Trung Bộ; khảo cứu làm rõ tiềm năng, thế mạnh của hệ thống thương cảng nhằm hướng đến một cái nhìn ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn về vai trò, vị thế của hệ thống thương cảng miền Trung trong mối liên hệ vùng, liên vùng và liên Á.

Phát sóng phim tài liệu “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển”
Phát sóng phim tài liệu “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển”

(ĐCSVN) - Bộ phim tài liệu “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển”, do Hãng Phim tài liệu và điện ảnh Nhân Dân (Báo Nhân Dân) sản xuất, sẽ chính thức phát sóng rộng rãi trên các kênh sóng của nhiều đài truyền hình trên cả nước từ ngày 1/12, vào đúng dịp 40 năm ra đời Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc và 10 năm Luật Biển Việt Nam.

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 với Việt Nam trong tình hình mới
Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 với Việt Nam trong tình hình mới

(ĐCSVN) – Nhấn mạnh vai trò của UNCLOS 1982, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hoà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III cho rằng, văn bản này là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng hỗ trợ các quốc gia trong việc quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển cho sự phát triển bền vững của các thế hệ mai sau. Đây cũng là công cụ hữu hiệu để các quốc gia giải quyết tranh chấp phát sinh từ biển, góp phần bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế.

Gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Sa
Gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Sa

ĐCSVN) – Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), chính quyền, nhân dân, các đơn vị đóng quân tại huyện đảo Trường Sa đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng các thầy giáo đang tham gia dạy học tại các đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Song Tử Tây.

Cứu thuyền viên tàu nước ngoài bị bệnh nguy kịch trên biển
Cứu thuyền viên tàu nước ngoài bị bệnh nguy kịch trên biển

(ĐCSVN) - Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam sáng 20/11 cho hay, tàu cứu hộ SAR 274 của đơn vị này vừa đưa một thuyền viên trên tàu BELFUJI (Quốc tịch Cộng hòa quần đảo Marshall) bị bệnh nguy kịch khi đi qua vùng biển Hoàng Sa về Đà Nẵng an toàn. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã qua được cơn nguy kịch.

Xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, giúp các quốc gia phục hồi bền vững
Xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, giúp các quốc gia phục hồi bền vững

(ĐCSVN) – Qua 2 ngày làm việc, với 1 phiên dẫn đề và 8 phiên làm việc, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, các diễn biến gần đây ở Biển Đông, về giá trị của UNCLOS và DOC và yêu cầu đặt ra với hợp tác nhằm đảm bảo an ninh biển từ sự phát triển khoa học công nghệ, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển biển hoà bình, bền vững.

Hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu tăng cao
Hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu tăng cao

(ĐCSVN) – Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện toàn tỉnh có 5.638 tàu cá. Do giá nhiên liệu tăng cao, nên số tàu cá hoạt động khai thác vùng lộng, vùng khơi đang nằm bờ, tạm ngưng hoạt động trong toàn tỉnh là khoảng 685 tàu/4.643 thuyền viên…

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 “Biển Hòa Bình – Phục hồi bền vững”
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14: “Biển Hòa Bình – Phục hồi bền vững”

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho rằng: Biển hoà bình là điều kiện tiên quyết để phục hồi bền vững sau đại dịch. Chủ đề Hội thảo cũng cho thấy ý định tốt đẹp của Ban Tổ chức và các đại biểu nhằm thảo luận về cách thức giải quyết các thách thức bất ổn ở Biển Đông và đưa ra những sáng kiến, đề xuất cụ thể để thúc đẩy các hoạt động hợp tác và duy trì phục hồi sau đại dịch.