Sớm hoàn thiện thủ tục tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học biển

Thứ năm, 02/07/2020 10:43
(ĐCSVN) – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Phái đoàn Đại sứ quán Nhật Bản sẽ phối hợp, hoàn tất hồ sơ thủ tục tiếp nhận tàu nghiên cứu biển theo quy định pháp luật của hai bên, trước mắt là thủ tục tổ chức Đoàn tư vấn đánh giá độc lập kiểm tra, đánh giá hiện trạng tàu nghiên cứu biển tại Nhật Bản đang gặp khó khăn khách quan do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thu Thủy) 

Ngày 01/7, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã làm việc với Phái đoàn Đại sứ quán Nhật Bản về việc thúc đẩy hoàn thiện thủ tục chuyển giao và tiếp nhận tàu nghiên cứu biển đề xuất Chính phủ Nhật Bản trao tặng.

Tại buổi làm việc, trên tinh thần các cam kết trước đó giữa Lãnh đạo cao cấp hai Chính phủ cũng như nội dung thảo luận trong cuộc tiếp xúc gần đây nhất của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, các bên đã làm rõ và thống nhất một số vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục chuyển giao và tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học biển đề xuất Chính phủ Nhật Bản trao tặng, cụ thể là: Bến đỗ cho con tàu sau khi được tiếp nhận; Các vấn đề về sửa chữa, cải tạo trang thiết bị, máy móc trên tàu trước khi trao tặng; Hỗ trợ chuyên gia tư vấn, đào tạo vận hành con tàu, ví dụ hai bên có thể xem xét đề xuất hỗ trợ kỹ thuật từ phía JICA.

Đồng thời, hai bên cũng cùng phối hợp, tạo điều kiện hết sức để hoàn tất hồ sơ thủ tục tiếp nhận con tàu theo quy định pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản, trước mắt là thủ tục tổ chức Đoàn tư vấn đánh giá độc lập kiểm tra, đánh giá hiện trạng tàu nghiên cứu biển tại Nhật Bản đang gặp khó khăn khách quan do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các bên cũng đều thống nhất quan điểm chung về việc con tàu phải trong điều kiện vận hành tốt nhất trước khi được chuyển giao cho phía Việt Nam và sau thời gian tập huấn, cán bộ, thuyền viên có thể vận hành và đưa con tàu vào sử dụng, khai thác ngay; rút kinh nghiệm và tránh tuyệt đối trường hợp con tàu sau khi trao tặng bị bỏ không, không được sử dụng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Tạ Đình Thi bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản, cá nhân ông Shunji Kakinuma, Bí thư Ban chính trị Đại sứ quán Nhật Bản cùng các đồng nghiệp đã dành nhiều tâm huyết, hỗ trợ cho dự án trong suốt thời gian qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về quy trình thủ tục của cả hai bên cũng như các điều kiện khách quan như dịch COVID-19, tình hình kinh tế, chính trị phức tạp,… nhưng với trách nhiệm cao nhất, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức với mong muốn con tàu nghiên cứu khoa học biển phía Nhật Bản trao tặng, biểu tượng của tinh thần hữu nghị, hợp tác giữa chính phủ và nhân dân hai nước có thể sớm được chính thức chuyển giao và vận hành tốt tại Việt Nam./.

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực