Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương

Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương

(ĐCSVN) - Ngày 20/09/2023 tại New York, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là Hiệp định về Biển cả. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn.
“Tổ quốc bên bờ sóng”- Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
“Tổ quốc bên bờ sóng”- Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
(ĐCSVN)- Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Qua cuộc...
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển
(ĐCSVN) - Đối thoại là cơ hội trao đổi quan điểm và thực tiễn phát triển bền vững kinh tế biển và thúc đẩy hợp tác biển giữa Việt Nam và EU. Đẩy mạnh...
Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS
Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS
(ĐCSVN) - Là một quốc gia gắn liền với biển, là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS, Việt Nam luôn đề cao mục tiêu, tôn chỉ và các quy định của...
Hà Nội ra Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ  Vì biển, đảo Việt Nam  năm 2022
Hà Nội ra Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2022

(ĐCSVN) – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát động và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân Thủ đô khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của TP Hà Nội năm 2022.

Nghệ thuật vì môi trường tại TP Hội An
Nghệ thuật vì môi trường tại TP Hội An

(ĐCSVN) - Sự kiện “Nghệ thuật vì môi trường” tại Hội An được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, cũng như chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh về thích ứng và giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Mùa Xuân ở thành phố đảo Phú Quốc
Mùa Xuân ở thành phố đảo Phú Quốc

(ĐCSVN) - Năm 2021 khép lại trong niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Quốc khi “Đảo ngọc” đang chuyển mình mạnh mẽ. Thành phố biển đầu tiên của Việt Nam dường như đang khoác lên mình “chiếc áo mới”, từng bước phát triển trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Tàu ra, Trường Sa vào Tết
Tàu ra, Trường Sa vào Tết...

(ĐCSVN) - Những ngày cuối năm, tàu ra Trường Sa không chỉ mang theo bánh, mứt… mà quan trọng hơn, đó là tình cảm, sự quan tâm, nghĩa tình của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa.

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ
Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ

(ĐCSVN) - Theo thỏa thuận hợp tác, trong 5 năm tới, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động, trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, phản bác những luận điệu, thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

Chương trình “Xuân Trường Sa” trao nhà tình nghĩa tại tỉnh Nam Định
Chương trình “Xuân Trường Sa” trao nhà tình nghĩa tại tỉnh Nam Định

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2022, ngày 31/12, tại tỉnh Nam Định, Ban Tổ chức chương trình đã phối hợp với Tập đoàn Công nghệ Thành Nam tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa Chương trình “Xuân Trường Sa”
Lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa Chương trình “Xuân Trường Sa”

(ĐCSVN) – Trả lời phỏng vấn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân 10 năm Chương trình "Xuân Trường Sa", đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương và đánh giá cao Chương trình; mong muốn Chương trình tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa.

Trao quà tết cho người nghèo khu vực biên giới tại Đà Nẵng
Trao quà tết cho người nghèo khu vực biên giới tại Đà Nẵng

(ĐCSVN) - Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng luôn quan tâm, thực hiện nhiều chương trình an sinh đến người nghèo. Riêng năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đã khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, với sự phối hợp trao quà của các cơ quan, đơn vị đã góp phần giúp người nghèo có một cái tết đầm ấn hơn.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển
Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển

(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Trong ngày và đêm nay (12/01), do ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ suy yếu dần nên trên nhiều vùng biển của nước ta có gió mạnh và sóng lớn.

Biển đảo Việt Nam qua con tem bưu chính”
"Biển đảo Việt Nam qua con tem bưu chính”

(ĐCSVN) - Cùng với cơ hội tìm hiểu, góp phần lan tỏa phong trào sưu tập tem, thông qua cuộc thi, các em thiếu nhi sẽ là những đại sứ truyền đi những thông điệp ý nghĩa về biển đảo Việt Nam, những giá trị đặc biệt của con tem bưu chính.

Đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo
Đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo

(ĐCSVN) - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu phải đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền gắn với quan điểm, đường lối mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đề ra...

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tại biên giới, biển đảo
Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tại biên giới, biển đảo

(ĐCSVN) – Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển đảo giữa Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã góp phần cải thiện và nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới lãnh thổ và cải thiện mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Sáng 10 12, diễn ra Hội thảo khoa học “30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo”
Sáng 10/12, diễn ra Hội thảo khoa học “30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo”

(ĐCSVN) - Hội thảo nhằm đánh giá, khẳng định ý nghĩa chính trị, những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo đảm y tế, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên các vùng biển, đảo trong 30 năm qua. Từ đó,sáng tạo tuyên truyền, củng cố tạo niềm tin để cán bộ, chiến sĩ và ngư dân yên tâm bám đảo, bám biển...

Cứu nạn thành công 11 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển
Cứu nạn thành công 11 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển

(ĐCSVN) – Sau nhiều giờ hành trình vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt bằng tốc độ nhanh nhất, tàu cứu hộ SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn để thực hiện công tác cứu nạn. 11 thuyền viên trên tàu gặp nạn đã được các nhân viên cứu nạn chăm sóc y tế, trấn an tinh thần; lực lượng cứu nạn đã triển khai các biện pháp chống chìm và lai dắt tàu cá ĐNa 91069 TS về tới đất liền an tòan.

Tọa đàm Kiều bào với biển đảo Việt Nam
Tọa đàm "Kiều bào với biển đảo Việt Nam"

(ĐCSVN) - Chiều 20/11, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp cùng Quân chủng Hải quân tổ chức Chương trình Tọa đàm "Kiều bào với biển đảo Việt Nam".

Những người “ươm mầm” ở Trường Sa
Những người “ươm mầm” ở Trường Sa

(ĐCSVN) – Giữa muôn trùng xa, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, nơi biển trời Trường Sa có những thầy giáo trẻ gác lại tuổi thanh xuân, ngày đêm âm thầm gieo chữ “ươm mầm” nơi đảo xa. Để rồi, từ những lớp học yên bình giữa trùng dương ngân vang tiếng ê a của trẻ đánh vần hai chữ thiêng liêng: Trường Sa.

Đà Nẵng trao tặng trang bị cứu hộ cá nhân cho ngư dân
Đà Nẵng trao tặng trang bị cứu hộ cá nhân cho ngư dân

(ĐCSVN) - 18 ngư dân thuộc phường Thuận Phước đã được trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và tủ thuốc y tế. Đây là hoạt động thuộc Chương trình Hướng về biển đảo nhằm động viên, khích lệ ngư dân vươn khơi bám biển, tích cực cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng
Quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng

(ĐCSVN) - Quân cảng Cam Ranh những ngày đầu tháng 10 như sôi động hơn bởi khí thế thi đua của cán bộ, thủy thủ Tàu 381, Hải đội 412 (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân). Toàn đơn vị đang đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày Tàu 381, chiến hạm hiện đại đầu tiên do Việt Nam tự sản xuất được đưa vào sử dụng (12/10/2001-12/10/2021) và vinh dự đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Cứu kịp thời thuyền viên bị tai nạn trên biển
Cứu kịp thời thuyền viên bị tai nạn trên biển

(ĐCSVN) - Vào lúc 12 giờ 21 phút ngày 6/10, tàu SAR 274 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa Thuyền trưởng Lê Ngọc Phúc cùng 2 thuyền viên tàu QNa 94898 TS về đến Đà Nẵng an toàn và chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Cảnh sát biển Vùng 4 đồng hành cùng bà con ngư dân
Cảnh sát biển Vùng 4 đồng hành cùng bà con ngư dân

(ĐCSVN) – Sau gần 5 năm triển khai, đến nay, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã góp phần tạo những đột phá trong công tác dân vận của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4; qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân.

Ngư dân Đà Nẵng khẩn trương phòng, chống bão số 5
Ngư dân Đà Nẵng khẩn trương phòng, chống bão số 5

(ĐCSVN) – Trước diễn biến của bão số 5, trong ngày 10/9, các cấp chính quyền, đoàn thể và lực lượng chức năng tại TP Đà Nẵng đã tuyên truyền ngư dân nắm bắt hướng di chyển của bão, đồng thời liên lạc yêu cầu các phương tiện đang còn trên biển khẩn trương vào bờ.

Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca
Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca

(ĐCSVN) - Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) như một điểm tựa tinh thần cho quân, dân giữa muôn trùng phong ba bão tố. Đây đồng thời cũng là công trình đặc biệt, thể hiện tấm lòng của những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam, nhất là của cán bộ, chiến sĩ Công binh Hải quân kính dâng lên Đại tướng, “Người Anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị Đại tướng của nhân dân...

Việt Nam nêu 3 đề xuất trước Liên hợp quốc về đối phó thách thức an ninh biển
Việt Nam nêu 3 đề xuất trước Liên hợp quốc về đối phó thách thức an ninh biển

(ĐCSVN) - Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng thế giới đang phải đối mặt với những thách thức an ninh trên biển ngày càng phức tạp, đồng thời nêu 3 đề xuất quan trọng để ứng phó hiệu quả với các thách thức đó.