Phú Thọ ra quân phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018

Thứ tư, 21/02/2018 15:47
(ĐCSVN) - Sáng 21/2 (tức ngày 6 tháng Giêng), tại Công viên Văn Lang, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ ra quân phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trồng cây tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân,
Khu di tích lịch sử Đền Hùng. (Ảnh: Xuân Chường)

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và thành phố Việt Trì.

Tết trồng cây đã trở thành một phong tục, một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam trong những ngày đầu xuân. Việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2018 có ý nghĩa khởi đầu cho phong trào trồng cây, trồng rừng của tỉnh ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị ngày càng sạch, đẹp, cải thiện môi trường sinh thái.

Năm 2018, toàn tỉnh Phú Thọ phấn đấu trồng trên 672ha rừng tập trung; 472 nghìn cây phân tán. Riêng thành phố Việt Trì đồng loạt ra quân trồng 3.000 cây xanh, phấn đấu trồng đủ 20.000 cây phân tán và 3ha tập trung. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia trồng cây tại Công viên Văn Lang và các phường, xã, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang trong thành phố.

Cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tới dâng hương và trồng cây tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì./.

Xuân Hòa
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực