Hội An và Đà Nẵng đón các đoàn khách “Xông đất” đầu năm 2019

Hội An và Đà Nẵng đón các đoàn khách “Xông đất” đầu năm 2019

(ĐCSVN) – Ngay trong sáng sớm ngày đầu tiên của năm 2019, các đoàn du khách quốc tế đã đến “Xông đất” 2 thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) và thành phố Đà Nẵng.
Quảng Nam đón vị khách du lịch quốc tế thứ 3,8 triệu năm 2018
Quảng Nam đón vị khách du lịch quốc tế thứ 3,8 triệu năm 2018
(ĐCSVN) – Mặc dù trời lạnh và mưa, nhưng đông đảo người dân và du khách tại thành phố Hội (tỉnh Quảng Nam) vẫn xuống đường, đội mưa đón năm mới 2019...
Ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
Ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
(ĐCSVN) - Nhân dịp đầu Xuân mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài viết: "Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản...
Báo chí cần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền
Báo chí cần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền
(ĐCSVN) – Đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí tại Giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn Năm mới Mậu...
Hà Nội Khai mạc Phố Sách Xuân Kỷ Hợi 2019
Hà Nội: Khai mạc Phố Sách Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày 7/2, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức chương trình “Phố Sách Xuân Kỷ Hợi 2019” tại Phố Sách Hà Nội (Phố 19 tháng 12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Trên 3 400 trẻ chào đời trong 5 ngày nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi
Trên 3.400 trẻ chào đời trong 5 ngày nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tính đến ngày 6/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), sau 5 ngày nghỉ Tết, tổng số bệnh nhân hiện đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước là 90.274 bệnh nhân.

Tết và lễ hội
Tết và lễ hội

(ĐCSVN) - Tết Nguyên đán là lễ hội lớn, mở ra một mùa lễ hội từ quy mô làng xã đến vùng miền, trải dải khắp cả nước. Bên cạnh những giá trị văn hóa, tinh thần, kinh tế mà lễ hội mang lại, những bất cập, thái quá của lễ hội cũng đặt ra những vấn đề phải suy ngẫm.

Tết về với những người lính Hải quân
Tết về với những người lính Hải quân

(ĐCSVN) - Tết là dịp để mọi thành viên trong gia đình đoàn viên, quây quần bên nhau. Thế nhưng, nhiều năm nay, những người lính Lữ đoàn 147 Hải quân luôn vì nhiệm vụ, sẵn sàng đón Tết tại đơn vị, vừa quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hải Phòng Triển lãm ảnh, tư liệu về Đảng và Hội Báo Xuân
Hải Phòng: Triển lãm ảnh, tư liệu về Đảng và Hội Báo Xuân

(ĐCSVN) - Hội Báo Xuân Kỷ Hợi - Hải Phòng 2019 trưng bày 70 ấn phẩm báo Xuân, hội tụ đủ các mặt báo ra số Tết của trung ương và địa phương. Các ấn phẩm đều được đầu tư kỹ lưỡng cả về hình thức lẫn nội dung, phản ánh toàn diện, đa chiều về các mặt đời sống.

Hơn 13 000 tỷ đồng đầu tư vào Nghệ An
Hơn 13.000 tỷ đồng đầu tư vào Nghệ An

(ĐCSVN) - Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 dự án; ký kết 16 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào tỉnh Nghệ An với tổng số vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Nghiên cứu việc thay đổi cách thức tổ chức lễ hội
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghiên cứu việc thay đổi cách thức tổ chức lễ hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định việc tổ chức lễ hội năm nay có chuyển biến, các nghi thức lễ hội có yếu tố bạo lực, gây phản cảm trước đây đã được chỉ đạo, chấn chỉnh và quản lý nhưng vẫn còn một số bất cập, thời gian tới phải kiên trì thực hiện, nghiên cứu việc thay đổi cách thức tổ chức để các năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

Để Tết trồng cây thực sự có ý nghĩa
Để Tết trồng cây thực sự có ý nghĩa

(ĐCSVN) - Ngày 28/11/1959, trên Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tết trồng cây”. Người đề nghị tổ chức một ngày Tết trồng cây bởi "Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều... Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng t­ươi đẹp, khí hậu điều hoà hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta...”[1].

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia trồng cây hoa ban tại khu vực Nhà Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia trồng cây hoa ban tại khu vực Nhà Quốc hội

Sáng 28/2, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận 40 cây hoa ban do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trao tặng để trồng tại khu vực Nhà Quốc hội, phía trước Lăng Bác.

Ngư dân Quảng Nam vươn khơi bám biển đầu xuân
Ngư dân Quảng Nam vươn khơi bám biển đầu xuân

Sáng 27/2, tại cảng cá An Hòa, UBND huyện Núi Thành phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm Mậu Tuất 2018. Hàng trăm tàu có công suất lớn của ngư dân huyện Núi Thành chuyên hành nghề dài ngày đã thẳng tiến ra khơi ngay sau khi lễ xuất quân.

Bắc Ninh Khai mạc Hội Xuân Mậu Tuất 2018 ​
Bắc Ninh: Khai mạc Hội Xuân Mậu Tuất 2018 ​

(ĐCSVN) - Ngày 25/2/2018, (tức mồng 10 tháng giêng năm Mậu Tuất), tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh long trọng khai mạc Hội thi hát Dân ca quan họ, Hội báo xuân, Hội thi sinh vật cảnh.

Trung ương Đoàn khởi động Tháng Thanh niên 2018 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Trung ương Đoàn khởi động Tháng Thanh niên 2018 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(ĐCSVN) - Ngày 25/2, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức khởi động Tháng Thanh niên 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước” và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương khai xuân Mậu Tuất 2018
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương khai xuân Mậu Tuất 2018

Trong không khí tiết xuân ấm áp, chiều 24/2 (mùng 9 Tết Mậu Tuất), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dâng hương khai xuân Mậu Tuất 2018 tại Điện Kính Thiên - khu di tích Hoàng thành Thăng Long, tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với đất nước. Tham dự lễ dâng hương có đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội.

Kon Tum Ra quân xây dựng nông thôn mới đầu năm
Kon Tum: Ra quân xây dựng nông thôn mới đầu năm

(ĐCSVN) - Sáng 23/2 (mùng 8 Tết Mậu Tuất), tất cả 10/10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới đầu năm Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Tiếp tục xây dựng hạ tầng nông thôn gắn với đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập người dân, cải tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn”.

Tết Mậu Tuất vui tươi, tăng thêm niềm tin, khí thế mới
Tết Mậu Tuất vui tươi, tăng thêm niềm tin, khí thế mới

(ĐCSVN) - Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức đua thuyền rồng trên hồ Tây
Hà Nội lần đầu tiên tổ chức đua thuyền rồng trên hồ Tây

(ĐCSVN) - Ngày 24/2, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018 tại không gian hồ Tây, khu vực gần đường Thanh Niên (quận Tây Hồ, Hà Nội).