Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn Quân khu 7

Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn Quân khu 7

Nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), sáng 7/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7.
Báo chí cần trách nhiệm, khách quan, trung thực, kỷ luật và sáng tạo hơn nữa
Báo chí cần trách nhiệm, khách quan, trung thực, kỷ luật và sáng tạo hơn nữa
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã hoạt động trách nhiệm khách quan, trung thực chấp hành kỷ luật, sáng...
Bình Phước Cán bộ, công chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ làm việc
Bình Phước: Cán bộ, công chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ làm việc
(ĐCSVN)- Cán bộ, công chức, viên chức tập trung xử lý công việc, không tổ chức liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời giờ làm việc. Tuyệt đối...
Đảng ta thật là vĩ đại Nhân dân ta thật là anh hùng
Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!*
(ĐCSVN) – Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại...
Trong 7 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí
Trong 7 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

(ĐCSVN) – Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc về cơ bản được bảo đảm tốt, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 (giảm 10,8% số vụ, giảm 5% số người chết và giảm 17,9% số người bị thương).

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động

(ĐCSVN) – Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động; tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia là những trọng tâm chỉ đạo điều hành của ngành LĐ-TB&XH trong năm 2020.

Thầy cô giáo vùng cao vượt núi về bản chúc tết học trò
Thầy cô giáo vùng cao vượt núi về bản chúc tết học trò

(ĐCSVN) - Những ngày tết đến xuân về, nếu như ở thành phố hay vùng đồng bằng, nhiều học trò và phụ huynh đi chúc tết thầy cô giáo, thì ở vùng cao Tây Bắc, trước khi nghỉ tết, các thầy cô giáo lại có những chuyến “ngược sơn” đến những bản nhỏ. Đó là những chuyến đi tết học trò, chuyện tưởng như “ngược đời” nhưng lại không là điều mới mẻ đối với giáo dục vùng cao.

Thực hành Then Xứng tầm di sản thế giới
Thực hành Then: Xứng tầm di sản thế giới

(ĐCSVN) – Vào những ngày cuối năm 2019, “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại, ghi danh thêm một loại hình văn hóa dân gian của Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới.

TP Hồ Chí Minh Xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ nhân dân
TP Hồ Chí Minh: Xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ nhân dân

(ĐCSVN) – Mặc dù thái độ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực song người dân, doanh nghiệp vẫn còn phản ánh thì có nghĩa là vấn đề đó vẫn còn tồn tại. Trong thời gian tới, công tác cải cách hành chính cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt là đạo đức công vụ của người công chức.

Nhà khoa học trẻ khát khao cống hiến cho quê hương
Nhà khoa học trẻ khát khao cống hiến cho quê hương

(ĐCSVN) - Với những khát khao cống hiến cho quê hương, TS Trần Văn Hùng đã trở về Việt Nam, làm giảng viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh. Những nghiên cứu của anh về sử dụng chất xơ thực phẩm đã chứng minh thành công ảnh hưởng của chất xơ trong làm giảm viêm nhiễm đường ruột, ung thư đường ruột và ngăn ngừa bệnh viêm thận (Chronic Kidney Diease- CKD).

Hiệu quả từ điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ
Hiệu quả từ điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ

(ĐCSVN) – Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, năm 2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Một năm nhìn lại trong công tác xây dựng Đảng
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật: Một năm nhìn lại trong công tác xây dựng Đảng

(ĐCSVN) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong năm 2019, Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bảo đảm các yêu cầu về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Nâng cao chất lượng dự báo phục vụ phòng chống thiên tai
Nâng cao chất lượng dự báo phục vụ phòng chống thiên tai

(ĐCSVN) – Năm 2020, Tổng cục Khí tượng thuỷ văn (KTTV) sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và dự báo sát diễn biến các hiện tượng KTTV nguy hiểm, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV cho các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo PCTT.

Huyện Tây Sơn phấn đấu 100 số xã đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện Tây Sơn phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

(ĐCSVN) - Tới đây, huyện Tây Sơn (Bình Định) sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, nhất là vai trò của người đứng đầu, xem xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần thực hiện kiên trì, kiên nhẫn, thường xuyên và liên tục.

Đưa Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 vào cuộc sống
Đưa Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 vào cuộc sống

(ĐCSVN) - Để Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả như mong muốn, theo các chuyên gia, một giải pháp cần được triển khai đồng bộ tại các địa phương là đẩy mạnh truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần triển khai sớm và phải đổi mới cả về nội dung lẫn phương pháp thực hiện.

Sức trẻ trên quê hương xứ Mường
Sức trẻ trên quê hương xứ Mường

(ĐCSVN) - Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Hòa Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ góp phần xây dựng và phát triển quê hương...

Người thầy mong ước giúp bà con thoát nghèo nhờ con chữ
Người thầy mong ước giúp bà con thoát nghèo nhờ con chữ

(ĐCSVN)- Với suy nghĩ “phải học thật tốt để kiếm cho mình một công việc có thu nhập ổn định để giúp đỡ bà con thôn bản thoát nghèo và thay đổi suy nghĩ lạc hậu”, trong suốt 12 năm học phổ thông, thầy giáo La Văn Quân đã luôn cố gắng hết mình vượt khó để có nghề theo mong ước.

Ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2020 đạt từ 2,8 - 3
Ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2020 đạt từ 2,8 - 3%

(ĐCSVN) - Năm 2019 nhìn lại, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, tiếp tục ghi dấu ấn về giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản, số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ che phủ rừng. Đây sẽ là điều kiện, sức bật để ngành tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ mới trong năm 2020.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương và trồng cây đầu Xuân tại Hoàng thành Thăng Long
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội dâng hương và trồng cây đầu Xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, ngày 28/1 (mùng 4 Tết Canh Tý), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đã dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với nước, chúc Tết nhân dân và trồng cây lưu niệm tại Hoàng thành Thăng Long.

Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự
Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự

(ĐCSVN) – Trong thời gian tới, Tổng cục thi hành án dân sự sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành, gắn với tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự, không để xảy ra tình trạng “khoán trắng” cho Chấp hành viên…

Năm Canh Tý sẽ là năm năng động, quyết đoán và thành công
Năm Canh Tý sẽ là năm năng động, quyết đoán và thành công

(ĐCSVN) – Đó là nhận định của bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam khi đề cập đến những hoạt động ưu tiên của tổ chức trong năm 2020 trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp bước sang năm mới Canh Tý 2020.

Phát triển thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2020
Phát triển thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2020

(ĐCSVN) – Cà phê là ngành hàng quan trọng, chiếm 3% GDP cả nước, kim ngạch xuất khẩu nhiều năm nay đều trên 3 tỷ USD. Tuy nhiên, để phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng này hơn nữa, việc xây dựng thương hiệu phải được chú trọng và quan tâm hơn trong năm mới 2020 và giai đoạn tới.

Ngày Xuân thú chơi cây hoa kiểng
Ngày Xuân thú chơi cây hoa kiểng

(ĐCSVN) - Với mỗi người Việt Nam, thú chơi cây hoa kiểng ngày Tết đã trở thành một nghệ thuật, một nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc.

Tạo đà bứt phá cho năm cuối thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
Tạo đà bứt phá cho năm cuối thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

(ĐCSVN) - Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu chủ yếu. Kết quả đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của các cấp chính quyền, đồng thời, tạo đà bứt phá cho năm cuối thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra.

Hợp tác kinh tế Một trong 3 trụ cột chính trong hợp tác Việt Nam - ASEAN
Hợp tác kinh tế: Một trong 3 trụ cột chính trong hợp tác Việt Nam - ASEAN

(ĐCSVN) - Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Bên cạnh các mục tiêu đẩy mạnh quan hệ đối tác của ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN; Việt Nam cũng đặt ra những ưu tiên thúc trong trụ cột kinh tế ASEAN.

Nông nghiệp Đồng Tháp chuyển mình
Nông nghiệp Đồng Tháp chuyển mình

(ĐCSVN) - Năm 2019 đi qua, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã có bước chuyển mình đáng khích lệ, theo đó, giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 42.800 tỷ đồng, tăng 3,64% so với năm 2018, đây được xem như một thành công khi bối cảnh nông nghiệp gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, xuất khẩu…

Mùa vàng ở nơi duy nhất có Đền thờ Thần Nông
Mùa vàng ở nơi duy nhất có Đền thờ Thần Nông

(ĐCSVN) - Xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang là nơi duy nhất của Việt Nam cũng như cả khu vực Đông Nam Á có Đền thờ Thần Nông được xây dựng khang trang, trở thành một địa chỉ tâm linh để người dân bốn phương lui tới cầu xin một năm mưa thuận gió hòa, sản xuất nông nghiệp phát triển.