TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng bứt phá năm 2020

Thứ hai, 27/01/2020 09:57
(ĐCSVN)- Trong phút giây chuyển giao năm cũ vào năm mới, lãnh đạo Sở, ngành, quận huyện của TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam về những trăn trở, khó khăn năm 2019 và kì vọng sẽ bứt phá trong năm 2020.​
Khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh  

Đồng chí Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm

 

Đồng chí Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh 

Trong năm 2019, tai nạn giao thông  tại TP. Hồ Chí Minh dù đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao; tình hình ùn tắc giao thông đã từng bước kiểm soát nhưng rất dễ xảy ra khi có các sự cố hoặc tai nạn giao giao thông do hệ thống hạ tầng giao thông đã quá tải. Ô nhiễm môi trường từ hoạt động của phương tiện giao thông cá nhân ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân. Tình trạng mất trật tự lòng lề đường vẫn chưa được giải quyết một cách căn cơ.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông đô thị kết nối với các khu vực đầu mối, lưu lượng giao thông cao như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực cảng Cát Lái, các tuyến đường vành đai ... chưa được triển khai đầu tư đồng bộ, đúng tiến độ kế hoạch, các chính sách thu hút đầu tư phát triển hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh. Hệ thống vận tải đường thủy nội địa phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Tiến độ thực hiện các dự án vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn (Metro, BRT) chậm so với kế hoạch.

Tiến tới 2020, Sở Giao Thông vận tải kỳ vọng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục có nhiều chuyển biến, cụ thể là tai nạn giao thông sẽ giảm cả 03 mặt và ý thức của người tham gia giao thông sẽ được nâng cao sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm sẽ được đẩy nhanh, sau khi Chính phủ thông qua cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong các dự án;  công tác đầu tư thực hiện các công trình giao thông được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và tập trung các nguồn lực để thực hiện; nguồn vốn đầu tư sẽ tăng nhờ tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP); tỷ lệ ngân sách để lại cho thành phố sẽ được điều tiết cao hơn.

Giao thông công cộng sẽ được cải thiện nhờ nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố, cũng như việc triển khai các giải pháp hỗ trợ cho phát triển hoạt động của hệ thống xe buýt và hạn chế sử dụng giao thông cá nhân trong đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng và kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân. Bên cạnh đó, hoạt động vận tải sẽ được cải thiện và được quản lý chặt chẽ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Giao thông đường thuỷ sẽ được phát triển nhanh để góp phần chia sẻ cho giao thông đường bộ đang trở nên quá tải.

Năm 2020, giao thông công cộng sẽ được cải thiện  

Để đạt được những kỳ vọng đó, năm 2020, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình đột phá về Giảm ùn tắc giao thông (UTGT)  và giảm  tai nạn giao thông (TNGT); Kế hoạch số 331-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Quyết định số 3858/QĐ-UBND của  UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

Phối hợp triển khai, đẩy nhanh tiến độ khởi công, hoàn thành các dự án công trình giao thông trọng điểm của thành phố: khép kín đường Vành đai 2, tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2, các công trình hạ tầng giao thông kết nối khu vực cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, cảng Hiệp Phước,…một số nút giao thông trọng điểm; các tuyến cửa ngõ thành phố. Tập trung tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách để phát triển vận tải đường thủy nội địa, ưu tiên các tuyến đường thủy trọng điểm có tính kết nối vùng.

Sở GTVT sẽ Khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu như ứng dụng phần mềm mô phỏng để nghiên cứu phân luồng khu vực trung tâm thành phố theo hướng hạn chế xe ô tô tải, ô tô trên chở khách, xe tải nặng lưu thông trên một số tuyến đường, khu vực vào một số giờ nhất định. Tăng cường công tác chấn chỉnh trật tự lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố.

Triển khai thực hiện các giải pháp, chương trình, kế hoạch trong “Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng và kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân”, Sở GTVT sẽ chủ trì và phối hợp với các sở ngành, địa phương tập trung rà soát, đánh giá về vận tải hành khách công cộng thành phố để tham mưu, đề xuất UBND thành phố các giải pháp đột phá, đặc biệt là xe buýt trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khai thác, điều hành giao thông vận tải thông qua việc khai thác hiệu quả Trung tâm giám sát giao thông trong việc giám sát, quản lý điều hành giao thông và phát hiện các sự cố giao thông. Đồng thời cập nhật hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu của ngành, kết nối toàn bộ hệ thống giám sát hành trình xe ô tô để phục vụ công tác quản lý điều hành và tổ chức giao thông, xử lý vi phạm; cung cấp thông tin trực tuyến và hướng dẫn tham gia giao thông; kết hợp với công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Triển khai xây dựng “Đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố” (theo hướng ứng dụng triệt để khoa học công nghệ trong quy trình xử phạt).

Xây dựng cơ chế để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành giao thông vận tải của Thành phố; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học (trong và ngoài nước), nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải thành phố, gắn với phát triển khoa học - công nghệ theo Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về Cách mạng công nghiệp 4.0.

Song song đó, tăng cường phối hợp, tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học, các Viện – trường Đại học, nhất là các đơn vị đã ký kết chương trình hợp tác như: các trường Đại học GTVT, Đại học Việt – Đức, Đại học Bách khoa,…; Viện Khoa học công nghệ GTVT; các cơ quan truyền thông, thông tin (Báo Giao thông, VOV giao thông, …); Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, các Hiệp Hội Vận Tải TP. Hồ Chí Minh ; Hội Cầu đường cảng Thành phố… .

Đồng chí Lê Hòa Bình- Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện 7 đề án quan trọng chuẩn bị  Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh

Đồng chí Lê Hòa Bình- Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh 

Hiện nay, hệ thống hạ tầng thoát nước của Thành phố chưa đáp ứng kịp so với tốc độ phát triển đô thị hóa; tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số Thành phố hiện nay đã trên 10 triệu người, dẫn đến áp lực về hạ tầng kỹ thuật rất lớn. Bên cạnh đó, ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước chưa cao nên còn tình trạng lấn chiếm; xả rác kênh rạch, làm ảnh hưởng đến hiệu quả thoát nước của hệ thống hiện hữu. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Khó khăn về phát triển quỹ đất và nguồn vốn để xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt nhu cầu nhà ở tại TP.Hồ Chí Minh rất lớn.

Sở Xây dựng vinh dự được Thành ủy,  Ủy ban nhân dân tin tưởng, giao chủ trì, thực hiện 07 đề án quan trọng, chuẩn bị cho nhiệm vụ chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:  Đề án phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề án chi tiết, chờ phê duyệt. Đề án “Đẩy mạnh cung cấp nước sạch cho Thành phố Hồ Chí Minh và hướng đến mục tiêu cung cấp nước sạch uống được tại vòi trong giai đoạn 2020-2035”, UBND Thành phố phê duyệt đề cương đề án, đã hoàn chỉnh dự thảo lần 1, đang lấy ý kiến các quận huyện, sở ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, các trường đại học.

Đề án định hướng, phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020-2035, đã trình UBND Thành phố phê duyệt đề cương đề án, đã hoàn chỉnh dự thảo lần 1, đang lấy ý kiến các quận huyện, sở ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, các trường đại học.

Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, duy tu công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020-2025”, đã trình UBND Thành phố phê duyệt đề cương đề án, đã hoàn chỉnh dự thảo lần 1, đang lấy ý kiến các quận huyện, sở ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, các trường đại học.

Đề án “Giải pháp phát triển nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau 5 năm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025”, UBND Thành phố đã phê duyệt đề cương đề án, đang hoàn chỉnh dự thảo lần 1.

 Đồng chí Lê Hòa Bình- Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trao đổi với các Chuyên gia nước ngoài 

Đề án xây dựng bệnh viện quốc tế, xây dựng tiêu chí về trang thiết bị y tế của bệnh viện quốc tế.Quy hoạch phát triển bờ kè sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành; các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2030. Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (trực thuộc Sở Xây dựng) đang làm việc cùng đối tác do Chính phủ Hà Lan giới thiệu, nghiên cứu Dự án Xây dựng bờ kè đa chức năng quanh khu vực quận 2, quận 9 và Thủ Đức.

07 đề án quan trọng này, Sở Xây dựng đã, đang và sẽ tiếp tục làm trong năm 2020, 05 năm và 10 năm tới. Sở xây dựng sẽ  tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, làm việc với các đối tác nước ngoài, doanh nghiệp trong nước để góp ý, dự thảo, và hoàn chỉnh đề án. Triển khai những vấn đề trọng tâm cho năm 2020 và các năm tiếp theo nội dung đề án được duyệt.

Đồng chí Trần Trọng Tuấn – Bí thư quận uỷ quận 3: Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Đồng chí Trần Trọng Tuấn – Bí thư quận uỷ quận 3  

Năm 2019, vượt qua những khó khăn chung, Đảng bộ và chính quyền quận 3 đã nỗ lực tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả là quận đã hoàn thành 21/24 chỉ tiêu với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân… Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận tiếp tục phát triển ổn định: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,67%; tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện hơn 263 tỷ đồng (tăng 15,84% so cùng kỳ); hơn 3.800 doanh nghiệp mới được thành lập, với tổng số vốn đăng ký gần 39.000 tỷ đồng. Để có được những kết quả này, chính quyền quận 3 luôn đồng hành, tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân của cán bộ, công chức.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là trong công tác vận động nhân dân, năm 2019 đã đạt được nhiều dấu ấn, nhất là việc tổ chức thành công ngày hội “Nhân dân hiến đất mở rộng hẻm” đồng loạt tại 10 tuyến hẻm trên địa bàn quận 3. Sự kiện này đã thu hút gần 1.300 hộ dân đồng thuận hiến gần 7.300m2 đất với tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng để mở rộng, chỉnh trang các tuyến hẻm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, tạo ra sự lan toả đặc biệt, tạo tiền để quận tiếp tục tổ chức thành công các chương trình vận động khác trong thời gian tới.

Ngoài ra, công tác chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách cũng được đặc biệt chú trọng. Trong năm 2019, quận có 6 phường không còn hộ nghèo, trong đó có hai phường không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2019, chúng tôi kỳ vọng sẽ là động lực để Đảng bộ và chính quyền quận 3 tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm bản lề giữa hai nhiệm kỳ.

Chủ đề năm 2020 của thành phố được xác định là: “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Đây cũng là nội dung mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 3 thực hiện thường xuyên, liên tục trong nhiều năm qua. Từ những thành quả đạt được, quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Kỳ vọng của quận là sẽ xây dựng và duy trì được nếp sống văn hóa trong từng cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn. Đó là cách để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của mình, góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Một vấn đề quan trọng khác của quận trong năm 2020 là sẽ chú trọng thực hiện công tác quy hoạch và phát triển đô thị, tập trung thực hiện Đề án “Quận 3 không xả rác ra đường và kênh rạch”, xây dựng quận 3 trở thành đô thị thông minh, làm tiền đề phát triển kinh tế quận bền vững.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường –Bí thư Quận ủy Thủ Đức: Xây dựng Thủ Đức thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông Thành phố

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường –Bí thư Quận ủy  Thủ Đức 

Trong năm 2019, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Quận Thủ Đức đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành quả kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững; chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện.

Tuy vậy, bên cạnh thành quả đạt được, với đặc thù là một địa phương cửa ngõ và giáp ranh của Thành phố, Quận đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cũng như những cơ hội cho sự phát triển trong thời gian tới: đó là công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Quận. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, hoạt động của các loại tô%3ḅi phạm ngày càng tinh vi, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nỗ lực giảm ùn tắc giao thông chưa thực sự hiệu quả. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, công tác quản lý Nhà nước của chính quyền ở một số nơi còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đáp ứng các tiêu chí đặt ra; công tác quản lý đảng viên tuy có nhiều nỗ lực nhưng chưa đảm bảo theo yêu cầu; mô bộ phận cán bô%3ḅ, đảng viên chưa thât sự gương mẫu, thiếu rèn luyện, một bộ phận cán bộ công chức chưa thực hiện nghiêm chức trách công vụ, năng lực còn hạn chế,… phần nào tác động đến uy tín của tổ chức Đảng trong quần chúng nhân dân. Đây cũng chính là bài toán “khó” mà cấp ủy, chính quyền quận Thủ Đức cần quyết liệt để tìm “lời giải” trong thời gian tới.

Tuy nhiên, không phải vì những hạn chế trên mà chúng ta băn khoăn, lo lắng; chính những khó khăn, thách thức đó sẽ tạo nên bản lĩnh, đúc kết nhiều kinh nghiệm để hệ thống chính trị và người dân đưa ra lời giải cho sự phát triển bền vững của Quận.

Hòa chung không khí vui tươi của cả nước khi đón chào Tết cổ truyền dân tộc Xuân Canh Tý 2020, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thủ Đức sẽ phát huy truyền thống của quê hương Thủ Đức anh hùng, phát huy tổng thể sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ Quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh. Phấn đấu xây dựng quận Thủ Đức ngày càng giàu mạnh và nghĩa tình, trở thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông Thành phố.

 Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh 

Đồng chí Nguyễn Thành Phong- Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu

Trong năm 2020, Thành phố sẽ triển khai 7 nhóm giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tập trung 9 nhóm giải pháp thực hiện chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Cùng với đó, sẽ tập trung hoàn thành một số đề án: Đề án xây dựng tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố; đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị Thành phố; đề án phát triển Thành phố thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; đề án xây dựng Khu đô thị Sáng tạo tương tác cao phía Đông.

TP. Hồ Chí Minh quyết tâm đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần phục vụ, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính. TP đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong công tác quản lý nhà nước, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Quỳnh Mai - Việt Hoa ( thực hiện)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực