Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn đại biểu Tòa Giám mục Hưng Hóa

Thứ ba, 21/01/2020 12:01
(ĐCSVN) - Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, Giáo phận Hưng Hóa và đồng bào công giáo tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Tòa Giám mục Hưng Hóa do Giám mục Vũ Tất làm trưởng đoàn tới thăm và chúc Tết Ban Dân vận Trung ương - (Ảnh: PC)

Sáng  21/1, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã tiếp đoàn đại biểu Tòa Giám mục Hưng Hóa do Giám mục chính tòa Vũ Tất dẫn đầu đến chúc Tết Ban Dân vận Trung ương.

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ cảm ơn Đoàn Giáo phận Hưng Hóa tới thăm và chúc Tết Ban Dân vận Trung ương và khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo Giáo phận Hưng Hóa cho xã hội, cho đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Giáo phận Hưng Hóa có địa bàn rộng lớn, những năm qua, đồng bào công giáo luôn quan tâm ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2019, có nhiều tin vui trong quan hệ giữa Nhà nước đối với đồng bào công giáo, trong đó nổi bật là cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Chính phủ với các chức sắc công giáo trong cả nước.

Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng quà Tết cho Tòa Giám mục Hưng Hóa . ( Ảnh: PC )

Gửi lời chúc mừng năm mới an lành tới Giám mục Vũ Tất và Giáo phận Hưng Hóa, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, thời gian tới, Giáo phận Hưng Hóa và đồng bào công giáo tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, hoạt động theo đúng đường hướng, tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn bó với dân tộc, trung thành với Tổ quốc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Cảm ơn Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp đoàn, Giám mục Vũ Tất khẳng định với vai trò của mình tiếp tục động viên các linh mục, bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước”, đồng hành cùng dân tộc trên những chặng đường phát triển.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đại diện Giáo phận Hưng Hóa, Giám mục Vũ Tất bày tỏ tình cảm quý mến, gửi những lời mong ước tốt đẹp nhất và chúc đồng chí Trương Thị Mai, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Dân vận Trung ương một năm mới nhiều thành công, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác dân vận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.

Lan Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực