Rộn ràng xuân biên cương

Chủ nhật, 26/01/2020 20:27
(ĐCSVN) - Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm thật sâu, những tiếng nói rộn ràng, những nụ cười tỏa nắng và đâu đó có cả những giọt nước mắt của hạnh phúc, …đã hiện hữu, lan tỏa tình quân dân cá nước nơi biên giới An Giang, sẵn sàng chào đón năm mới Canh Tý 2020.
Cán bộ BĐBP tỉnh An Giang tặng quà Tết cho người nghèo xã Khánh Bình, huyện An Phú. 

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang phối hợp với UBND huyện An Phú tổ chức các hoạt động “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Được biết, Khánh Bình là xã biên giới của huyện An Phú, có diện tích tự nhiên 797,22 ha,  với 9.584 nhân khẩu, trong đó 1.011 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Chăm. Nơi đây có khu căn cứ B3 - Vạt Lài, là cái nôi cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của tỉnh An Giang. Người dân xã Khánh Bình anh hùng, bất khuất, kiên cường trong chiến tranh; cần cù, sáng tạo, hiếu khách trong thời bình, thực sự là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” xây dựng và bảo vê%3ḅ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc trong mọi tình huống. Tuy nhiên, đời sống của nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn, số hô%3ḅ nghèo 66 hô%3ḅ, câ%3ḅn nghèo 135 hô%3ḅ. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ và làm thuê, mô%3ḅt số rời quê hương đi các thành phố lớn làm ăn.

Vì vâ%3ḅy, năm nay, xã Khánh Bình được chọn là nơi tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” cũng không ngoài mục đích “tri ân” vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, tăng cường giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đồng thời thông qua các hoạt động thiết thực để góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, chăm lo cho đời sống của những hộ nghèo, thực hiện tốt phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 CBCS BĐBP tỉnh An Giang vệ sinh tuyến đường lộ nông thôn tại xã Khánh Bình để chuẩn bị đón Tết Canh Tý 2020.

Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: “Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống đoàn kết Quân - Dân; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Quân và Dân tỉnh An Giang nói chung, Nhân dân và các đơn vị biên phòng trên địa bàn huyện An Phú nói riêng; góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách Dân vận của Đảng, Quân đội; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương, tạo không khí vui tươi ấm áp thắm tình Quân – Dân nơi biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Trong thời gian qua, BĐBP tỉnh An Giang đã có nhiều hoạt đô%3ḅng thiết thực, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, công trình, phần việc giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã, phường, thị trấn biên giới nói chung, xã Khánh Bình nói riêng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định cuộc sống cho nhân dân; duy trì, giữ vững và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền, nhân dân Campuchia phía ngoại biên, đối diện. Nhiều mô hình, phần viê%3ḅc cụ thể, thiết thực được BĐBP tỉnh thực hiê%3ḅn có hiê%3ḅu quả như: “Phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách Hộ gia đình khu vực biên giới”, “Mái ấm biên cương”, “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, các hoạt động chung tay xoá nhà tranh tre dột nát; làm đường giao thông nông thôn; phổ cập giáo dục; trạm xá Quân dân y kết hợp,… đã góp phần thay đổi diê%3ḅn mạo xã Khánh Bình, nhân dân trong xã có cuô%3ḅc sống ấm no, hạnh phúc.

 Khám bệnh, cấp thuốc miến phí cho 200 người nghèo tại xã Khánh Bình nhân dịp Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân biên giới năm 2020.

Trong 02 ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với UBND huyện An Phú tổ chức tuyên truyền Luâ%3ḅt Nghĩa vụ Quân sự, Luâ%3ḅt Biên giới Quốc gia; giáo dục truyền thống chiến đấu anh hùng của Lực lượng vũ trang, BĐBP tỉnh An Giang, truyền thống địa phương cho hơn 120 lượt người dân. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự gắn bó tình Quân Dân như: Tổ chức phát quang hai bên đường lô%3ḅ nông thôn được 2 km, vê%3ḅ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho đình chính sách, hộ nghèo được 200 người dân; trao tặng 02 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho 02 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trị giá mỗi căn 50 triệu đồng. Đơn vị còn phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao huyện An Phú tổ chức đêm giao lưu văn hóa – văn nghệ với chủ đề “Nghĩa tình quân dân nơi biên giới”; giao hữu bóng chuyền; trò chơi dân gian. Hội phụ nữ BĐBP tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ xã Khánh Bình tổ chức gói, nấu 350 đòn bánh tét, thăm tặng cho những gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã để vui Xuân, đón Tết. Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động là 220 triệu đồng.

 Gói nấu bánh tét tặng cán bộ, chiến sĩ BĐBP và dân nghèo vui xuân, đón Tết Canh Tý năm 2020.

Ở đâu, chúng tôi cũng thấy rộn ràng tiếng nói, tiếng cười, với tinh thần mới, khí thế mới. Thượng úy Mai Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh An Giang phấn khởi chia sẻ: “Tết năm nay cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh được cùng nhân dân địa phương gói bánh tét đón xuân. Với những đòn bánh tét do chính tay chúng tôi gói chứa đựng tình yêu thương, mong rằng sẽ mang đến cái Tết ấm no, sum vầy cho bà con nơi biên giới”.

Còn bà Lê Thị Mướt, ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang vừa nhận bàn giao căn nhà “Mái ấm biên cương”, trị giá 60 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh xây tặng. Không giấu nổi những giọt nước mắt của hạnh phúc vì cả cuộc đời bà lần đầu tiên được ở trong ngôi nhà khang trang, kiên cố như vậy, bà xúc động: “Cảm ơn các chú Biên phòng, nhờ có các chú mà tôi có ngôi nhà mà mơ ước. Vậy là Tết này là Tết hạnh phúc nhất cuộc đời tôi”.

Ông Trần Thanh Nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình vui vẻ cho biết: “Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh mà trực tiếp là Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thường xuyên giúp đỡ cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Mỗi độ xuân về, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng lại san sẻ khó khăn, chung vui cùng người dân, mang mùa xuân đến với dân nghèo nơi biên giới. Năm 2020 chúng tôi sẽ đón nhận danh hiệu “Xã nông thôn mới” và niềm vui sẽ nhân lên gấp nhiều lần”.

Tham gia các hoạt động TDTT, trò chơi dân gian tại Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân biên giới năm 2020. 

Đại tá Phạm Văn Phong bày tỏ: “Đảng ủy, Bô%3ḅ Chỉ huy BĐBP tỉnh mong muốn góp phần tạo nên cái Tết vui tươi, đầm ấm cho bà con nhân dân trong xã. Hoạt động này giúp đồng bào các dân tộc thêm vững tin vào Đảng, Nhà nước, thắt chặt thêm tình quân dân cá nước. Tôi cho rằng, mỗi khi có bộ đội về địa phương cùng sẻ chia khó khăn, chung vui với đồng bào, đó cũng là dịp giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân càng nâng cao ý thức xây dựng, củng cố nền “Biên phòng toàn dân”, góp phần xây dựng và bảo vê%3ḅ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biên giới Quốc gia. Với ý nghĩa đó, Đảng ủy, Bô%3ḅ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Đồn Biên phòng trong toàn tỉnh phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt đô%3ḅng thiết thực, ý nghĩa, cùng chia sẻ khó khăn, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau, cùng chung vui với bà con nhân dân khu vực biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020”./.

Bài, ảnh: CHIẾN KHU
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực