“Bắc Giang – Miền đất thiêng Tây Yên Tử”

Thứ tư, 15/01/2020 09:31
(ĐCSVN) - Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2020 do UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức với chủ đề “Bắc Giang – Miền đất thiêng Tây Yên Tử” sẽ diễn ra từ ngày 29/1/2020 đến 12/2/2020 (từ mùng 5 đến 19 tháng Giêng năm Canh Tý).
leftcenterrightdel
Hình ảnh tại buổi họp báo .(Ảnh: Công Doanh) 

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020 “Bắc Giang- Miền đất thiêng Tây Yên Tử” do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức vào chiều ngày 14/1/2020.

Tại buổi họp báo, đồng chí Lê Ánh Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, đây là sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt là không gian văn hóa – Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử; lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang và các Lễ hội Xuân 2020 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đến với  khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, sự kiện này cũng nhằm thu hút các nguồn lực, kết nối văn hóa – du lịch vùng Tây Yên Tử (Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang). Qua đó khẳng định vị thế du lịch Bắc Giang là điểm đến an toàn, văn minh thân thiện, mến khách, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Giang thời kỳ mới.

Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020, toàn tỉnh Bắc Giang sẽ có 29 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chính được tổ chức trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố trong tỉnh. Có 2 sự kiện quy mô cấp tỉnh, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang trực tiếp chỉ đạo tổ chức, đó là: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang tại Thành Xương Giang và Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Giang năm 2020 (tổ chức ngày 5 tháng giêng âm lịch); Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và khánh thành Tòa Thượng điện chùa Hạ thuộc Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (tổ chức ngày 12 tháng Giêng âm lịch). 12 hoạt động trọng tâm, nổi bật, có tính chất điểm nhấn được tổ chức ở các địa phương, cơ sở, như: tổ chức phiên chợ vùng cao, lễ hội Tân Sơn, huyện Lục Ngạn; trưng bày Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng; trưng bày Mộc bản chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên; lễ hội Xuân Lung -  Thác Ngà, du lịch cộng đồng Bản Ven, huyện Yên Thế; lễ hội Đền Dành và hội hát ống, huyện Tân Yên…

 

                                                                                                       

Thái Hòa
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực