Ấm tình đồng bào trong Ngày hội Bánh chưng xanh huyện Kon Rẫy

Thứ bảy, 02/02/2019 18:46
(ĐCSVN) - Những ngày này, nhiều buôn rẫy huyện Kon Rẫy (Kon Tum) rộn rã hơn, vui tươi hơn, Tết như đã gõ cửa từng nhà bởi ngày hội Bánh chưng xanh được tổ chức tưng bừng khắp nơi.

Đã trở thành thường niên, những năm gần đây, huyện Kon Rẫy tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi dịp Tết đến Xuân về, trở thành niềm mong chờ của người dân nơi đây, góp phần mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Nụ cười luôn nở trên môi của chị Y Lam Đun - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 1, xã Đắk Tờ Lung khi Hội thi gói bánh chưng đã hoàn thành. Chị phấn khởi cho biết, đây là năm thứ 2 chị tham gia Hội thi gói bánh chưng do xã tổ chức. Từ hội thi này, chị đã học hỏi kinh nghiệm cách gói bánh chưng ở các đội bạn. Giờ đây, chị hoàn toàn tự tin để hướng dẫn bà con cũng như các cháu thanh thiếu niên trong thôn cách gói bánh chưng, đồng thời cùng nhau thắp lên ngọn lửa nhân ái, đoàn kết và giúp đỡ người nghèo đón Tết ấm áp, ý nghĩa.

Đêm giao lưu văn nghệ ủng hộ Ngày hội Bánh chưng xanh
 Xuân Kỷ Hợi - 2019 tại Thị trấn Đắk Rve. (Ảnh:baokontum.com.vn)

Khi tìm hiểu về ý nghĩa Ngày hội Bánh chưng xanh của huyện Kon Rẫy, chúng tôi được đồng chí Trần Lạc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Năm nay là năm thứ 3 huyện Kon Rẫy tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh. Ngày hội không chỉ giúp nhân dân các xã, các dân tộc có điều kiện tụ hội, gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, là địa điểm vui chơi của các cháu thiếu niên, nhi đồng, dạy bà con cách gói bánh chưng, mà mỗi chiếc bánh được gói ra còn là tấm lòng của các nhà hảo tâm, bà con nhân dân gửi tới đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, có thêm tấm bánh ấm tình yêu thương”.

Để ngày hội thực sự thành công và có ý nghĩa, năm nay, Ngày hội Bánh chưng xanh đã thu hút được sự ủng hộ của chính quyền các xã, các nhà hảo tâm, huyện đã quyên góp được gần 420 triệu đồng cùng với nhiều hiện vật, sản vật phục vụ công tác gói bánh. Chính nguồn vật chất to lớn này đã giúp các xã tổ chức thành công ngày hội, có quà tặng hàng nghìn gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm nay, các xã đã có kinh nghiệm tổ chức nên đã tổ chức nhiều hình thức phong phú và ý nghĩa như: thi gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ, thể thao, múa xoang, cồng chiêng… được bà con nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Riêng Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với Đảng ủy các xã tổ chức hội thi bàn tay khéo của chị em phụ nữ trên địa bàn 5 điểm, tại 5 xã Đắk Kôi, Đắk PNe, Đắk Tờ Re, Tân Lập, Thị trấn Đắk Rve. Huyện đoàn cũng tổ chức hội thi của đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn, các trường học tham gia thi gói bánh chưng xanh tại Trường THCS Đắk RVe. Một số cơ quan, đơn vị của huyện đã nhận cung cấp toàn bộ bánh chưng xanh cho nhân dân một số thôn. Năm nay, toàn huyện có 48 điểm tổ chức ngày hội với số hộ tham gia là 5.173 hộ. Bánh chưng sau khi hoàn thành được trao tới 4.837 hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo trong toàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Tuất – Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kon Rẫy cho biết, ý nghĩa của chương trình vô cùng lớn. Mặc dù vật chất không lớn, nhưng ngày hội đã thể hiện được tấm lòng tương thân tương ái, đoàn kết một lòng của nhân dân các dân tộc trong huyện. Huyện sẽ cố gắng để duy trì ngày hội trong các năm tiếp theo, có rút kinh nghiệm để ngày hội được tổ chức tốt hơn, thu hút được sự quan tâm của các nhà hảo tâm cũng như tạo được niềm vui cho bà con nhân dân trong huyện./.

T. Huyền
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực