Du xuân hữu nghị 2019 tại Phú Thọ

Du xuân hữu nghị 2019 tại Phú Thọ

(ĐCSVN) – Ngày 3/3, gần 300 đại biểu là các đại sứ, đại diện của khoảng gần 30 đại sứ quán tại Hà Nội, đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành ở Trung ương... đã tham dự chương trình Du xuân hữu nghị 2019 tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Du lịch miền Trung - Tây Nguyên vẫn là “viên ngọc thô”
Thủ tướng: Du lịch miền Trung - Tây Nguyên vẫn là “viên ngọc thô”
19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã liên kết tổ chức hội nghị bàn những biện pháp thúc đẩy tiềm năng rất lớn về du lịch ở khu vực...
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ khai hội Chùa Tam Chúc
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ khai hội Chùa Tam Chúc
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phật Giáo Việt Nam đã thỉnh...
Thủ tướng Tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán bền vững
Thủ tướng: Tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán bền vững
Sáng 12/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ...
Tết xưa, Tết nay
Tết xưa, Tết nay !

(ĐCSVN)- Đề gìn giữ được nét đẹp của Tết xưa, ngoài các quy định trong luật, các nghị định, rất cần phát động phong trào gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc, khôi phục các phong tục Tết xưa ở cả đô thị và nông thôn để tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ

Thư Tòa soạn
Thư Tòa soạn!

(ĐCSVN)- Nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi 2019, Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý bạn đọc và Cộng tác viên đã tin cậy, đồng hành cùng Báo trong suốt thời gian qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm của các Cộng tác viên, của Quý bạn đọc trong và ngoài nước

Chính phủ quyết tâm tạo bứt phá trong xây dựng thể chế, chính sách
Chính phủ quyết tâm tạo bứt phá trong xây dựng thể chế, chính sách

(ĐCSVN) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Với quyết tâm và thể hiện khát vọng phát triển đặt ra trong chỉ đạo điều hành, Chính phủ xác định năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực thể chế, chính sách…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc Tết tại Cần Thơ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc Tết tại Cần Thơ

Chiều ngày 4/2 (tức chiều 30 Tết Kỷ Hợi 2019), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự, Công an thành phố và Công ty cổ phần Đô thị thành phố Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen công tác bảo đảm TTATGT dịp Tết
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen công tác bảo đảm TTATGT dịp Tết

(ĐCSVN) - Hôm nay, 4/2/2019, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa gửi thư khen các các lực lượng chức năng tại các địa phương và các bộ, ngành đã thực hiện tốt các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả”
Năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả”

(ĐCSVN) - Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt phương châm của năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả”; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý điều hành bằng những việc làm cụ thể ngay từ sau Tết...

Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước
Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

(ĐCSVN) –Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, có một bước tiến mạnh, tham nhũng được ngăn chặn, đang từng bước được đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên mùa Xuân nơi biên cương Tổ quốc
Giữ bình yên mùa Xuân nơi biên cương Tổ quốc

(ĐCSVN) - Khi cái Tết cổ truyền đang đến với nhà nhà trên mọi miền Tổ quốc cũng là lúc Tổ tuần tra biên giới Đồn Biên phòng Nậm Càn lên đường thực hiện nhiệm vụ. Những bước chân các anh đã góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân vùng biên, giữ yên mùa Xuân nơi biên cương Tổ quốc.

Lĩnh vực trồng trọt hứa hẹn đạt những kết quả ấn tượng trong năm mới
Lĩnh vực trồng trọt hứa hẹn đạt những kết quả ấn tượng trong năm mới

(ĐCSVN) - Năm 2018, ghi nhận lĩnh vực trồng trọt gặt hái thành công ở nhiều mặt hàng như: gạo, rau quả,… giúp đưa kim ngạch giá trị xuất khẩu đạt 19,5 tỷ USD. Bước sang năm 2019, cùng với ý chí, nỗ lực tiếp tục bứt phá, lĩnh vực trồng trọt hứa hẹn sẽ có một năm mới với những kết quả ấn tượng mới.

Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở phối hợp đồng bộ với cả hệ thống chính trị
Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở phối hợp đồng bộ với cả hệ thống chính trị

(ĐCSVN) – “Phải mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở tích cực phối hợp đồng bộ với cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thể chế hóa và cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc...

Thương nhớ chuyến tàu phía Tây
Thương nhớ chuyến tàu phía Tây

(ĐCSVN) – Ngành đường sắt cũng đang đầu tư vào những con tàu “5 sao” theo hướng: cửa kính bán tự động, hành lang treo tranh ảnh nổi bật; phòng ngủ có cặp nhiệt kế, hệ thống điều hòa tự chỉnh; nhân viên niềm nở...

Để mừng tuổi mãi là một mỹ tục
Để mừng tuổi mãi là một mỹ tục

(ĐCSVN) - Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi Xuân về, cùng với lời chúc tốt đẹp đầu năm là những phong bao lì xì, mừng tuổi được trao nhau thể hiện nét văn hoá đẹp đẽ của người Việt Nam. Thế nhưng, hiện nay phong tục đẹp đẽ này đang có phần bị “thương mại hóa”...

Nét xưa trên phố chữ
Nét xưa trên phố chữ

(ĐCSVN) - Những ngày cuối năm, dù tất bật với những công việc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2019, nhưng nhiều người Hà Nội vẫn tìm về với không khí Tết xưa, với hình ảnh trong câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên: “Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già…”. Hình ảnh ấy tái hiện sinh động trên "Phố Ông đồ", tại hồ Văn, Văn miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Điệu Xuân ở lưng chừng núi
Điệu Xuân ở lưng chừng núi

(ĐCSVN) - Khi tiếng nai tác gọi tình giữa lưng chừng núi Trường Sơn thì cũng là lúc người anh em Vân Kiều, Khùa, Mày, Mã Liềng, A Rem... ở miền Tây núi rừng Quảng Bình hát điệu vào xuân.

Cộng đồng người Việt tại LB Nga đón Tết cổ truyền dân tộc
Cộng đồng người Việt tại LB Nga đón Tết cổ truyền dân tộc

Ngày 3/2 (tức 29 tết), Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hội người Việt Nam tại LB Nga tổ chức đón Tết cổ truyền cho toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và gia đình cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm ăn và học tập tại Moskva và một số địa phương khác ở LB Nga.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mùa Xuân dân tộc độc lập, tự do
Tư tưởng Hồ Chí Minh về mùa Xuân dân tộc độc lập, tự do

(ĐCSVN) - Mở đầu bài viết “Cách mạng Tháng Mười Nga mở đường giải phóng cho các dân tộc trên thế giới”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Sau mùa đông lạnh lùng, là mùa xuân ấm áp. Sau đêm tối mù mịt, đến rạng đông sáng tươi. Sau những thế kỷ nô lệ, là thời đại độc lập tự do, xã hội chủ nghĩa” (1).

Sát cánh cùng đồng bào Tây Bắc
Sát cánh cùng đồng bào Tây Bắc

(ĐCSVN) – Những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Tây Bắc đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự sát cánh cùng đồng bào các dân tộc Tây Bắc trong giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân…

Xuân ấm áp đến với những mảnh đời neo đơn
Xuân ấm áp đến với những mảnh đời neo đơn

(ĐCSVN) - Chính tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ của các cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương đã góp phần mang một mùa xuân vui vẻ, ấm áp tình người đến với những mảnh đời kém may mắn đang được nuôi dưỡng, chăm sóc ở đây.

Tết về với những người lính Hải quân
Tết về với những người lính Hải quân

(ĐCSVN) - Tết là dịp để mọi thành viên trong gia đình đoàn viên, quây quần bên nhau. Thế nhưng, nhiều năm nay, những người lính Lữ đoàn 147 Hải quân luôn vì nhiệm vụ, sẵn sàng đón Tết tại đơn vị, vừa quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Rực rỡ chợ hoa Quảng Bá
Rực rỡ chợ hoa Quảng Bá

(ĐCSVN) - Chợ hoa Quảng Bá nằm trên đường Nghi Tàm (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), là nơi mua bán hoa tươi lớn nhất Hà Nội và cũng là đầu mối cung cấp hoa tươi cho cả thành phố. Vào những ngày giáp tết, chợ hoa nơi đây càng thêm rực rỡ bởi vô số các loài hoa.

Đảng ta
Đảng ta

(ĐCSV)- “Đảng ta”-hai tiếng ấy vang vang trong tâm những người Việt Nam yêu nước một cách tự nhiên và tất nhiên như bình minh ló rạng sau đêm, như nắng xuân bừng xanh cây lá sau mùa đông sương giá!

Ngập tràn sắc xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ
Ngập tràn sắc xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ

(ĐCSVN) – Đường hoa Nguyễn Huệ được xem là điểm nhấn đặc biệt và độc đáo nhất trong dịp Tết cổ truyền dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong không khí sắc xuân đang tràn về thì đường hoa Nguyễn Huệ lại rộn ràng vui tươi đón hàng nghìn lượt người dân và du khách một mùa xuân mới với ngập tràn sắc hoa.