Du xuân hữu nghị 2019 tại Phú Thọ

Du xuân hữu nghị 2019 tại Phú Thọ

(ĐCSVN) – Ngày 3/3, gần 300 đại biểu là các đại sứ, đại diện của khoảng gần 30 đại sứ quán tại Hà Nội, đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành ở Trung ương... đã tham dự chương trình Du xuân hữu nghị 2019 tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Du lịch miền Trung - Tây Nguyên vẫn là “viên ngọc thô”
Thủ tướng: Du lịch miền Trung - Tây Nguyên vẫn là “viên ngọc thô”
19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã liên kết tổ chức hội nghị bàn những biện pháp thúc đẩy tiềm năng rất lớn về du lịch ở khu vực...
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ khai hội Chùa Tam Chúc
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ khai hội Chùa Tam Chúc
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phật Giáo Việt Nam đã thỉnh...
Thủ tướng Tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán bền vững
Thủ tướng: Tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán bền vững
Sáng 12/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ...
Thương nhớ chuyến tàu phía Tây
Thương nhớ chuyến tàu phía Tây

(ĐCSVN) – Từ ngày đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai thông đường, đi vào hoạt động, người ta tìm đến ô tô như một cách di chuyển thuận tiện và nhanh chóng hơn. Bởi vậy, dễ chừng cũng phải vài năm rồi, trong những ngày mở đầu của năm 2019, chúng tôi mới có dịp đi lại bằng phương tiện tàu hỏa từ Hà Nội lên Lào Cai.

Đón Xuân cùng những người lính biên phòng Lào Cai
Đón Xuân cùng những người lính biên phòng Lào Cai

(ĐCSVN) - Khi hoa đào đã nở rộ, những chồi non đang khoe sắc, đồng bào các dân tộc trên biên giới đang chuẩn bị đón Tết, các chiến sĩ quân hàm xanh vẫn vững đôi chân, chắc tay súng từng ngày, từng giờ tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Đồng chí Trần Quốc Vượng thăm, chúc Tết tại Sơn La
Đồng chí Trần Quốc Vượng thăm, chúc Tết tại Sơn La

Ngày 2/2, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) và tặng quà đồng bào nghèo, gia đình chính sách tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh nghèo Đồng Tháp
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh nghèo Đồng Tháp

Nhân dịp Xuân mới và cả nước đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Đoàn công tác đã tặng 100 phần quà để người dân vui xuân đón Tết. Trong đó, 60 phần quà được trao cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo thuộc hai huyện Tháp Mười và Cao Lãnh; 40 phần dành cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Rộn ràng sắc xuân ở làng hoa Sa Đéc
Rộn ràng sắc xuân ở làng hoa Sa Đéc

(ĐCSVN) – Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, không khí rộn ràng tươi mới hương sắc mùa xuân đã lan tỏa khắp làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Lúc này trăm hoa đều đua nhau khoe sắc, du khách khắp nơi đổ về làng hoa Sa Đéc để được đắm mình trong không gian ngập tràn hương sắc cỏ hoa.

Hướng đi mới cho nghề khai thác nấm lim xanh ở Quảng Nam
Hướng đi mới cho nghề khai thác nấm lim xanh ở Quảng Nam

(ĐCSVN) – Hiện nay, ở Quảng Nam có nhiều người coi việc khai thác, thu mua nấm lim xanh là một nghề, bởi nó không những giải quyết công ăn việc làm mà còn là nghề “hái ra tiền” đối với không ít người, nhất là tại các huyện miền núi như Tiên Phước, Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang….

Tết ấm áp yêu thương ở huyện đảo Cát Hải Hải Phòng
Tết ấm áp yêu thương ở huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng)

(ĐCSVN) – Chăm lo Tết cho người nghèo là hoạt động thường niên của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đảo Cát Hải (TP. Hải Phòng). Năm nay, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, đối tượng chính sách đã góp phần thiết thực mang đến một cái Tết đủ đầy và ấm áp hơn cho mọi nhà.

Việt Nam quyết tâm cùng ASEAN hiện thực hóa Cộng đồng
Việt Nam quyết tâm cùng ASEAN hiện thực hóa Cộng đồng

(ĐCSVN) - Việt Nam tự hào đã đóng góp một phần không nhỏ vào những thành tựu đáng tự hào của Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và hiện nay, với đường lối đối ngoại rộng mở, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực cho mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN toàn cầu và thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Hấp dẫn hội chọi dê của người H’Mông
Hấp dẫn hội chọi dê của người H’Mông

(ĐCSVN) – Mỗi dịp xuân về trên vùng đất địa đầu tổ quốc, đồng bào H’ Mông, tỉnh Hà Giang lại nhộn nhịp hòa mình với những lễ hội truyền thống như: lễ hội Gầu Tào, hội Lồng Tồng… Trong các hoạt động vui xuân, hội chọi dê luôn thu hút những chàng trai, cô gái H’Mông và du khách náo nức tham dự.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tham quan chợ hoa truyền thống
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tham quan chợ hoa truyền thống

(ĐCSVN) – Vui vẻ tản bộ cùng người dân từ phố bích hoạ Phùng Hưng đến phố Hàng Lược và dừng chân ở trụ sở phường Hàng Mã, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, chúc Tết các cụ đồ, người dân kinh doanh, đi chợ Tết trên phố...

Xuân Biên phòng gắn kết tình quân dân
Xuân Biên phòng gắn kết tình quân dân

(ĐCSVN) - Đã thành thông lệ, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại địa bàn các xã biên giới cho bà con nhân dân các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc.

Chăm lo cho người bệnh đón Xuân
Chăm lo cho người bệnh đón Xuân

(ĐCSVN) - Phân công cán bộ y tế trực cấp cứu, lập đội cấp cứu ngoại viện, tặng quà, tổ chức các chuyến xe đưa bệnh nhân, người nhà về quê ăn Tết, tặng suất ăn miễn phí... là những việc các bệnh viện (BV) đang triển khai để đảm bảo công tác khám chữa bệnh và chăm lo tinh thần cho người bệnh dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Thủ tướng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tiền bối cách mạng
Thủ tướng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tiền bối cách mạng

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm thực hiện bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 1/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Thủ tướng thăm, chúc Tết nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Thủ tướng thăm, chúc Tết nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 1/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã tới thăm hỏi, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Rực rỡ sắc Xuân Đà Nẵng
Rực rỡ sắc Xuân Đà Nẵng

(ĐCSVN) – Chào xuân mới Kỷ Hợi 2019, dọc hai bên bờ sông Hàn, nhiều khu vực vui chơi, giải trí được ngành chức năng TP. Đà Nẵng dựng lên. Trong đó, điểm nhấn thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách là khu vực Công viên đuôi cầu Rồng và vườn hoa trên đường Bạch Đằng trước UBND Thành phố.

Hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết
Hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết

(ĐCSVN) - Trong ngày hôm nay và ngày mai, tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố (TP) Hà Nội, nhiều đơn vị thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội cùng các doanh nghiệp tổ chức hàng trăm chuyến xe đưa hàng chục ngàn công nhân lao động (CNLĐ) về quê đón Tết.

[Infographic] Những năm Kỷ Hợi đáng nhớ trong lịch sử dân tộc Việt Nam
[Infographic] Những năm Kỷ Hợi đáng nhớ trong lịch sử dân tộc Việt Nam

(ĐCSVN)- Tính từ đầu Công nguyên đến năm 2019, dân tộc ta đã trải qua 8 năm Kỷ Hợi, trong đó có những năm mang ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với vận mệnh đất nước. Nhân năm mới Kỷ Hợi 2019, xin giới thiệu cùng bạn đọc về những dấu mốc các năm Kỷ Hợi đáng nhớ trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

ĐÓN XUÂN
ĐÓN XUÂN

Ta đi hái lộc đầu năm/ Mai, Đào tươi tắn dịu dàng nét xuân/ Em như hoa ngát bên đường/ Nắng quê nhuộm sắc dịu mềm cánh xuân...

Tết đến với Lào Cai
Tết đến với Lào Cai

(ĐCSVN) – Tết Kỷ Hợi này, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai lại được đón một mùa Xuân mới với tình cảm, sự quan tâm nồng ấm của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các cấp, các ngành.

Đại biểu các tôn giáo chúc mừng Đảng bộ TP Hà Nội
Đại biểu các tôn giáo chúc mừng Đảng bộ TP Hà Nội

(ĐCSVN) – Trong các ngày từ 25/1 – 1/2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội đã tiếp các đoàn đại biểu của các tôn giáo đến chúc mừng Đảng bộ TP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2019) và đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Gạo dự trữ góp phần giúp người dân nghèo đón Tết ấm áp
Gạo dự trữ góp phần giúp người dân nghèo đón Tết ấm áp

(ĐCSVN) – Việc xuất gạo dự trữ quốc gia gửi đến người nghèo, những hộ dân còn thiếu đói gặp khó khăn vào mỗi dịp Tết đến, xuân về luôn có ý nghĩa rất lớn, là nguồn động viên nhân dân vượt qua thời điểm khó khăn, ổn định đời sống và đón chào một năm mới tràn đầy niềm tin, đầm ấm và hạnh phúc.

Trên 3 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết
Trên 3 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết

(ĐCSVN) – Theo báo cáo nhanh của 78 Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, tính đến ngày 31/01 có 3.096.792 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết với tổng số tiền trên 1.787 tỷ đồng.

Đất nước bước vào mùa xuân mới với tâm thế và quyết tâm lớn
Đất nước bước vào mùa xuân mới với tâm thế và quyết tâm lớn

(ĐCSVN) - Sáng 1/2 (tức 27 Tết Kỷ Hợi), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.