Sát cánh cùng đồng bào Tây Bắc

Thứ hai, 04/02/2019 09:58
(ĐCSVN) – Những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Tây Bắc đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự sát cánh cùng đồng bào các dân tộc Tây Bắc trong giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân…

 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc tham gia hỗ trợ người dân địa phương xây dựng
nông thôn mới (Ảnh: PA)


Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đóng quân trên địa bàn 4 tỉnh (Điện Biên, Yên Bái, Sơn La và Lào Cai) với chức năng, nhiệm vụ là thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao... Từ khi thành lập (2010) đến nay, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đã thường xuyên chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát tại địa phương mình đóng quân, tổ chức tuần tra kiểm soát, tấn công trấn áp và truy bắt các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tham gia đấu tranh với các băng, ổ nhóm tội phạm ma túy trên địa bàn trọng điểm. Điển hình như đã tham gia, phối hợp, tăng cường giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả vụ gây rối an ninh trật tự tại địa bàn huyện Mường Nhé (năm 2011); truy bắt các đối tượng và làm tan rã 4 nhóm hoạt động nhằm âm mưu thành lập “Vương quốc Mông” (năm 2012) và mới đây nhất là Trung đoàn đã cử 115 cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 1 và Đội Đặc nhiệm 1 tăng cường hỗ trợ Công an tỉnh Điện Biên tham gia diễn tập thực binh xử lý tình huống A2, phương án “giải tán đám đông tụ tập gây rối bạo loạn”; phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức tập luyện nội dung đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên địa bàn tỉnh...

Tìm hiểu được biết, điểm nổi bật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đó là lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã chú trọng gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ với việc học tập và làm theo Bác. Theo đó, với phương châm “Thiết thực, cụ thể, hiệu quả”, các hoạt động của Trung đoàn đều bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm túc tình hình quân số, tình hình công tác, học tập, huấn luyện; tình hình phương tiện, vũ khí, trang bị. Duy trì nghiêm giao ban tuần giữa Ban Chỉ huy Trung đoàn với chỉ huy các đơn vị khối cơ quan Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 1; duy trì nghiêm giao ban tháng giữa Ban Chỉ huy Trung đoàn chỉ huy các đơn vị trực thuộc tòa Trung đoàn để kiểm điểm, tồn tại; truyền đạt, triển khai chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Bộ tư lệnh CSCĐ và Trung đoàn. Nhờ vậy, việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Vì thế, hiện nay, 100 % cán bộ đảng viên của Trung đoàn được học tập tu dưỡng, rèn luyện, theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tổ chức cho cán bộ chủ chốt toàn Trung đoàn học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) theo đúng kế hoạch của Bộ tư lệnh; tổ chức thành công Hội thi cấp Trung đoàn và cử 6 thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi cấp Bộ tư lệnh về tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc luôn sẵn sàng trong mọi tình huống…
(Ảnh: PA)


Cùng với đó, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc cũng luôn nêu cao tinh thần "tương thân tương ái" cán bộ chiến sỹ Trung đoàn không quản ngại, khó khăn đội mưa, đội gió giúp dân trong công tác cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tại như: Thời gian qua Tiểu đoàn 1 đã cử 50 cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân xã Tà Lèng, TP.Điện Biên Phủ làm đường bê tông nông thôn, để xã Tà Lèng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017; giúp nhân dân huyện Mường Nhé di dời nhà cửa, vật dụng ra vùng ngập lụt; tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp 27/7, Tết Nguyên đán... Chính những hoạt động cụ thể đó đã tạo được hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an, chiến sỹ Cảnh sát cơ động trong quần chúng nhân dân trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân.

 

Lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị đóng quân (Ảnh: PA)


Theo đồng chí Đại tá Đỗ Trọng Hải, Chính ủy Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc, bám sát địa bàn, đồng hành cùng nhân dân các dân tộc Tây Bắc luôn là phương châm hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ người dân. Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ trong giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Có thể thấy, với những nội dung hoạt động cụ thể, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đã luôn sát cánh cùng đồng bào Tây Bắc; trực tiếp góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa và củng cố hình ảnh tốt đẹp của lực lượng CSCĐ trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Bắc./.

Phan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực